Tin buồn: Kẻ thù chính giết chết bệnh nhân mắc bệnh tim

Sức khỏeChủ Nhật, 15/01/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Theo một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng những bệnh nhân mắc phải chứng bệnh tim có nguy cơ chết đột ngột khi nghe các tin liên quan về cái chết.

(VTC News) - Theo một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng những bệnh nhân mắc phải chứng bệnh tim có nguy cơ chết đột ngột khi nghe các tin liên quan về cái chết của người thân.

Các nhà nghiên cứu đã làm một cuộc khảo sát trên 2000 người mắc bệnh tim và đã đưa ra một kết luận rằng: Những người mắc bệnh tim khi biết người thân mình vừa "ra đi" sẽ phải chịu đau đớn gấp 21 lần, thậm chí là tử vong so với những bệnh nhân không phải nghe các tin “chết chóc”.

Thêm vào đó, bà Elizabeth Mostofsky, một bác sỹ tại trung tâm Y tế Beth Deaconess ở Israel cũng đã cho biết: "Các nguyên nhân gây ra những đau đớn tột cùng và cái chết đột ngột cho những bệnh nhân mắc bệnh tim bao gồm: sự thất vọng, lo âu, chán nản và mất lòng tin vào cuộc sống. Chính những điều này sẽ gây ra tình trạng áp suất máu và sự ngưng đọng máu ở người bệnh tim tăng cao, có thể gây ra tử vong bất cứ lúc nào.

Lời khuyên mà bà Mostofsky muốn nhắn nhủ đến những gia đình có người thân mắc bệnh tim đó là không nên thông báo bất cứ tin buồn nào, đặc biệt là các tin liên quan đến "chết chóc" với những người mắc bệnh tim.

Mọi người nên chăm sóc và luôn bên cạnh họ để họ cảm thấy yên tâm và tránh được các cảm giác “nguy hiểm” đã được liệt kê ở trên.

Hùng Phú (theo voanews)

Bình luận
vtcnews.vn