Tiêu hủy đàn lợn rừng bị dịch tả Châu Phi trong khu nghỉ dưỡng ở Huế

Sức khỏeChủ Nhật, 24/03/2019 17:30:00 +07:00

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tiêu hủy 38 con lợn rừng trong khu nghỉ dưỡng Thanh Tân bị dịch tả Châu Phi.

Ngày 24/3, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế) cho biết, khuya 23/3 cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ 38 con lợn rừng của Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân do nhiễm tả lợn Châu Phi. Số lợn này nằm trong đàn lợn rừng 47 con của khu nghỉ dưỡng, được nuôi để phục vụ khách du lịch tham quan.

Trước đó, ngày 20/3, nhận thấy 9 con lợn trong đàn xuất hiện các triệu chứng ốm, bỏ ăn nên người làm tại khu nghỉ dưỡng báo cho cơ quan chức năng. Kết quả xét nghiệm cho thấy những con lợn này dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

hang-loat-chot-chan-ngan-dich-ta-lon-o-dia-ban-giap-ranh-hue-quang-tri-0-1553225452-width900height498-1249560

 Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp để ngăn dịch lây lan. (Ảnh: Duy Lợi) 

Chiều 21/3, cơ quan chức năng huyện Phong Điền tiêu hủy 9 con lợn rừng bị nhiễm bệnh, tuy nhiên sau đó dịch vẫn lây lan sang số lợn còn lại trong đàn.

Được biết, Thừa Thiên Huế là tỉnh thứ 19 phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi. 18 tỉnh khác gồm: Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Điện Biên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Sơn La, Nghệ An.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành công văn khẩn về việc triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Trong đó, lực lượng chức năng tại các địa phương lập nhiều chốt kiểm dịch tại các khu vực ráp gianh với tỉnh khác, khu vực biên giới... để ngăn chặn dịch lây lan.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn