Thử nghiệm 2 loại vắc-xin Ebola trên người

Sức khỏeThứ Hai, 22/09/2014 04:07:00 +07:00

(VTC News) - Vắc-xin chống lại virus chết người Ebola đang được thử nghiệm bước đầu tại Thụy Sĩ.

(VTC News) - Vắc-xin chống lại virus chết người Ebola đang được thử nghiệm bước đầu tại Thụy Sĩ, đây là công bố mới đây của Viện Nhiệt đới và Y tế công cộng của nước này.

100 người tình nguyện tại hai thành phố là Geneva và Lausanne sẽ tham gia thử nghiệm hai loại vác-xin mới do Viện Nhiệt đới và Y tế công cộng của Thụy Sĩ nghiên cứu. Nếu thành công, đây sẽ là vác-xin đầu tiên ngăn ngừa được căn bệnh đáng sợ Ebola.

Một nhân viên y tế của Bệnh viện John Fitzgerald Kennedy ở Monrovia đang khử trùng một khu dân cư.  
Các ổ dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử cho đến nay đã lây nhiễm hơn 5.350 người và giết chết 2.630 người dân ở Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria.

Hiện Ebola là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất đối với loài người vì chưa có thuốc chữa hay vắc-xin chủng ngừa chống lại virus. Nhưng vì khả năng lây nhiễm cực nhanh của căn bệnh nên Tổ chức Y tế Thế giới đã thông qua một số phương pháp thử nghiệm trên người tại Hoa Kỳ và mới đây là Thụy Sĩ.

Thuốc chủng ngừa mà Thụy Sĩ đang nghiên cứu đã được chứng minh rất hiệu quả khi thử nghiệm trên khỉ và cho đến nay chưa thấy dấu hiệu hay các tác dụng phụ nguy hiểm.

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford (Anh) cũng đang chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng vắc-xin trên 60 người tình nguyện khỏe mạnh.

Quỳnh Mai (Theo AFP)

Bình luận
vtcnews.vn