Thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc xuất viện

Sức khỏeThứ Ba, 18/02/2020 14:36:00 +07:00
(VTC News) -

Cả hai bệnh nhân đều có kết quả âm tính với Covid-19, sức khỏe tốt, được xuất viện trở về nhà và tiếp tục theo dõi.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 (nCoV) được điều trị tại Phòng khám Đa khoa Quang Hà (Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) khỏi bệnh, được xuất viện chiều 18/2.

Đây là hai ca đầu tiên được điều trị khỏi tại cơ sở tuyến huyện.

“Sức khỏe 2 bệnh nhân ổn định, kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19, đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế, ông Hải nói. "Còn lại 2 bệnh nhân khác cũng sẽ xuất viện trong 1 hoặc 2 ngày tới vì tình trạng cũng rất khả quan".

Bệnh nhân đầu tên là bà P.T.B. Đây là mẹ của bệnh nhân N.T.D (đã được điều trị khỏi). Báo cáo dịch tễ học cho thấy ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân dương tính 28/1, ngày khởi phát bệnh 31/1, ngày vào viện 31/1. Xét nghiệm lần 1: 3/2 cho kết quả dương tính; xét nghiệm lần 2: 8/2 cho kết quả âm tính; xét nghiệm lần 3 ngày 14/2 cho kết quả âm tính với Covid-19; tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân ổn định không ho, nhiệt độ 36,8 độ.

Bệnh nhân tiếp theo là chị N.T.N. Chị là thành viên của nhóm 8 người được Công ty TNHH Nihon Plast Nhật Bản cử đi công tác tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Báo có cho thấy, ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân dương tính 17/1, ngày khởi phát bệnh 3/2. Bệnh nhân được đưa vào viện 10/2, kết quả xét nghiệm lần 2 và 3 của âm tính với Covid-19 Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tốt, không ho, nhiệt độ 36,6 độ C, đủ điều kiện xuất viện.

Thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc xuất viện  - 1

Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 được ra viện.

Ông Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đây là thành công của y tế cơ sở (tuyến huyện) trong việc điều trị khi chưa khỏi cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Cũng trong sáng 8/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho xuất viện với 2 trường hợp nhiễm Covid-19. Cả hai đều trú tại Vĩnh Phúc. Sau thời gian điều trị, có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, sức khỏe tốt, được phép xuất viện.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam có 11/16 người nhiễm Covid-19 khỏi bệnh và được xuất viện.

Còn lại 5 bệnh nhân, 1 người Việt Kiều (đang điều trị tại TP.HCM), 1 bé gái 3 tháng tuổi (điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương) và 3 bệnh nhân khác đang điều trị tại Vĩnh Phúc đều trong tình trạng sức khỏe rất khả quan. Một số người cho kết quả âm tính với nCoV, thể trạng ổn định và có thể xuất viện trong 1,2 ngày tới.

Việt Nam có 16 người dương tính với Covid-19, gồm: 2 cha con người Trung Quốc (cả 2 đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (6 người đã khỏi); 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 (3 người đã khỏi và xuất viện), 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bé gái 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc.

Kể từ ngày 13/2/2020 đến nay, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca mới nào.

Giới chuyên môn đánh giá, dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng phác đồ điều trị bệnh Covid-19 của Việt Nam cho kết quả tốt.

Video: Người nhiễm Covid-19 ở thể nhẹ có thể điều trị tại tuyến cơ sở

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam (Bộ Y tế), tính đến 14h ngày 18/2, thế giới ghi nhận 73.335 trường hợp mắc Covid-19 (nCoV) gây ra. Trong đó 1.874 người chết (1.869 người Trung Quốc, 1 người chết tại Phillippines, 1 người ở Hong Kong, 1 người Nhật Bản, 1 người Pháp và 1 người Đài Loan). Riêng Trung Quốc có 72.437 trường hợp nhiễm bệnh tại 31/31 tỉnh, thành phố.

Ngoài quốc gia này, thế giới cũng ghi nhận 898 trường hợp nhiễm Covid-19 tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Singapore (77), Nhật Bản (66 trường hợp), Hong Kong (61), Thái Lan (35), Hàn Quốc (31), Malaysia (22), Đài Loan (22), Đức (16), Việt Nam (16), Australia (15), Mỹ (15), Pháp (12), Macau (10), Anh (9), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (9), Canada (8), Ấn Độ (3), Philippines (3), Italy (3), Nga (2), Tây Ban Nha (2), Nepal (1), Sri Lanka (1), Phần Lan (1), Campuchia (1), Thụy Điển (1), Bỉ (1), Ai Cập (1) và số bệnh nhân trên tàu du lịch Diamond Princess là 454 người.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn