Thầy cúng khám bệnh, thai phụ vỡ cơ hoành

Sức khỏeThứ Tư, 04/04/2012 06:05:00 +07:00

(VTC News) – Một trường hợp hy hữu, thai phụ mang thai 6 tháng bị vỡ cơ hoành vừa được các BS BV Từ Dũ cứu sống, thoát khỏi “cửa tử”.

(VTC News) – Một trường hợp hy hữu, thai phụ mang thai 6 tháng bị vỡ cơ hoành vừa được các BS BV Từ Dũ cứu sống, thoát khỏi “cửa tử”.

BS Trần Ngọc Hải – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Từ Dũ TP.HCM cho biết, các BS vừa cứu sống 1 bệnh nhân đang mang thai ở tháng thứ 6 bị chấn thương hy hữu – vỡ cơ hoành, làm đảo lộn các vị trí cơ quan trong cơ thể.

Đây là 1 bệnh nhân 24 tuổi đến từ Đồng Nai. Trước khi nhập viện 2 ngày, bệnh nhân đã cảm thấy khó thở, được chuyển đến khám tại BV đa khoa địa phương. Do tình trạng không có gì tiến triển tốt đẹp, người nhà của thai phụ đã đưa bệnh nhân đến khám tại các thầy cúng ở địa phương để chữa bệnh, và có những động tác va chạm vùng bụng, xương, sườn.

Ngay sau đó, bệnh nhân thấy không đỡ, mà ngày càng trở nên mệt, khó thở nhiều hơn trước.

Chiều 30/3 vừa qua, bệnh nhân này được người thân đưa đến BV Từ Dũ nhập viện trong tình trạng rất mệt, nhịp tim và nhịp thở nhanh hơn người bình thường rất nhiều.

Qua tiến hành chẩn đoán của các BS BV Từ Dũ, bệnh nhân được xác định là vỡ cơ hoành (cơ ngăn giữa khoang ngực và bụng), khiến các cơ quan ở khoang bụng (dạ dày, lách, ruột già) trồi hết lên khoang ngực.

Vì vậy, phổi bệnh nhân bị đè ép, tim bị đẩy từ trái sang phải. Một cuộc phẫu thuật đã ngay lập tức được các BS BV Từ Dũ tiến hành để khâu lại chỗ rách cơ hoành cho thai phụ, đưa tất cả các cơ quan về đúng vị trí.

BS Trần Ngọc Hải đánh giá: “Đây là 1 ca bệnh rất hy hữu nhất trong thời gian gần đây mà chúng tôi đã từng gặp. Nếu nhập viện mà không được xử lý kịp thời thì chắc chắn cả mẹ và con đều bị tử vong” .

Hiện sức khỏe bệnh nhân nói trên đã ổn định, thai nhi hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Các BS BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận bệnh nhân nữ này để chăm sóc phổi.

Việt Dũng


Bình luận
vtcnews.vn