Suýt chết vì tự phá thai bằng thuốc

Sức khỏeThứ Ba, 12/10/2010 09:36:00 +07:00

Bệnh nhân N.T.H (16 tuổi, ở Hà Nội) được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ một phòng khám tư trong tình trạng mất máu, huyết áp tụt.

Bệnh nhân N.T.H (16 tuổi, ở Hà Nội) được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ một phòng khám tư trong tình trạng mất máu, huyết áp tụt.

Tiến hành siêu âm ổ bụng bác sĩ phát hiện H. có khối u to, âm đạo có mùi hôi rất khó chịu, máu vẫn tiếp tục chảy.H thú nhận cách đây 3 tuần khi biết mình có thai cô đã giấu cha mẹ tự đi mua thuốc phá thai uống.
 
Những ngày sau đó H. tiếp tục bị ra máu, kèm theo sốt cao, tụt huyết áp...Khi được chuyển đến cấp cứu các bác sĩ xác định thai chết lưu và thối rữa bên trong gây nhiễm trùng.

Theo nhiều bác sĩ sản khoa, việc sử dụng thuốc tránh thai được chỉ định trong những trường hợp thai dưới 7 tuần tuổi, phải có sự chỉ định và thăm khám của bác sĩ vì nếu tự ý dùng thuốc mà không hiểu biết sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên thực tế có khá nhiều trường hợp tự ý phá thai bằng thuốc khi thai đã quá to.

Theo Người lao động

Bình luận
vtcnews.vn