Sống sót khi bị kiếm đâm vào mắt, xuyên đầu

Sức khỏeThứ Năm, 21/07/2011 09:36:00 +07:00

(VTC News) - Nạn nhân là B.N.T., (23 tuổi) được cấp cứu tại Bệnh viện trong tình trạng rất nặng, một thanh kiếm sắc nhọn dài khoảng 60cm cắm sâu vào hốc mắt.

(VTC News) - Nạn nhân là B.N.T., (23 tuổi) được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu ba Đồng Hới trong tình trạng rất nặng, một thanh kiếm sắc nhọn dài khoảng 60cm cắm sâu vào hốc mắt trái.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tối ngày 19/7 đã tiếp nhận một bệnh nhân bị trọng thương trong một bệnh cảnh rất hy hữu, đó là một thanh kiếm đã đâm vào hốc mắt và xuyên sâu vào đầu nạn nhân.

Bệnh nhân T may mắn sống sót mà vẫn bảo toàn được mắt, không tổn thương não. 

Trước đó, theo người nhà cho biết là do chuyện xích mích cá nhân nên đã xảy ra ẩu đả giữa các thanh niên với nhau và dẫn đến hậu quả đáng tiếc trên.

Nạn nhân là B.N.T., (23 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) được cấp cứu tại Bệnh viện trong tình trạng rất nặng, một thanh kiếm sắc nhọn dài khoảng 60 cm cắm sâu vào hốc mắt trái. Vì thanh kiếm dài nên các bác sỹ không thể chụp CT-Scanner mà phải tiến hành chụp X-Quang, kết quả cho thấy thanh kiếm đâm xuyên hốc mắt vào tận nền sọ, xuyên sâu khoảng 10 cm.

Sau khi tiến hành cấp cứu và hội chẩn kịp thời, các bác sỹ quyết định chuyển bệnh nhân lên tuyến cao hơn là Bệnh viện Trung ương Huế để thuận lợi hơn cho việc cứu chữa. Ngày 20.7, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết hiện thanh kiếm đã được các bác sỹ phẫu thuật rút ra khỏi đầu người bệnh.

Điều đáng nói, đây là ca thoát chết thần kỳ khi bác sĩ vẫn bảo tồn được mắt, não không bị tổn thương và thanh kiếm không gây đứt động mạch.

Tuy nhiên bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nặng, hiện đang được điều trị và theo dõi đặc biệt. 

Tâm Huyền

 

Bình luận
vtcnews.vn