Sơn La: 9 chiến sĩ công an hiến máu cứu sống 1 sản phụ

Sức khỏeThứ Tư, 26/10/2016 08:41:00 +07:00

9 chiến sĩ công an đã trực tiếp tham gia hiến máu cứu sản phụ Lường Thị Minh Huyền, 26 tuổi ở bản Tin Tốc, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La bị thuyên tắc mạch ối sau khi sinh con tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, giúp chị Huyền qua khỏi cơn nguy kịch vào ngày 15/10 vừa qua.

Ngày 15/10, nhận được thông báo của bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La có bệnh nhân Lường Thị Minh Huyền sau khi sinh con, đột ngột ngừng thở, có nguy cơ tử vong cao.

Trước tình trạng nguy kịch đó, Công an tỉnh Sơn La đã huy động ngay 60 cán bộ, chiến sĩ kiểm tra sức khỏe để sẵn sàng hiến máu cứu người.

Qua xét nghiệm đã có 9 chiến sĩ có cùng chung nhóm máu O trực tiếp hiến 9 đơn vị bằng 2.250ml máu, góp phần cùng các bác sĩ Bệnh viện Sơn La cứu sản phụ qua khỏi cơn nguy kịch. 

Theo lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, sau khi sinh bệnh nhân Huyền bị tắc mạch máu ối điển hình trên lâm sàng, bệnh diễn biến rất nhanh, đe dọa trực tiếp tính mạng của người bệnh.

Nhờ sự hiến máu kịp thời của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La đã cứu được sản phụ qua khỏi cơn nguy kịch. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đang dần bình phục. Đây là trường hợp bệnh nhân phải truyền máu với số lượng lớn nhất ở Sơn La từ trước đến nay.

Cảm kích trước tấm lòng của các chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La, anh Lò Văn Sâm, chồng chị Huyền xúc động bày tỏ lòng biết ơn sự tận tình hết lòng cứu chữa bệnh nhân của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Sơn La và đặc biệt cảm ơn tinh thần tương thân tương ái của các chiến sĩ công an tỉnh Sơn La đã tình nguyện hiến máu cứu sống chị Huyền qua cơn nguy kịch, dần dần hồi phục sức khỏe.

Video: Bác sỹ hiến máu cứu sống bệnh nhân ngay trong phòng mổ

(Nguồn: laodong.com.vn)
Bình luận
vtcnews.vn