Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu làm rõ vụ thư 'gửi Giám đốc bệnh viện vùng Tây Nguyên'

Sức khỏeThứ Năm, 05/09/2019 00:30:00 +07:00

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên báo cáo vụ thư 'gửi Giám đốc' đăng tải trên facebook, gây xôn xao dư luận vài ngày nay.

Chiều 4/9, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 8/2019 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cho biết, Sở vừa gửi văn bản yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên báo cáo tình hình người nhà bệnh nhân phản ánh trên mạng xã hội.

so-yte

Đại diện Sở Y tế Đắk Lắk tại cuộc họp báo ngày 4/9. 

Ông Hùng nói thêm, theo thông tin trên mạng xã hội, bệnh nhân tên L.N.Đ.Q. (6 tuổi) có vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với tổn thương ở chân và sốt xuất huyết. Ngày 31/8, bệnh nhân Q. đang điều trị tại Khoa Nhi thì gia đình xin chuyển lên tuyến trên. 

"Hiện Sở vẫn chưa nhận được trả lời về vụ việc của bệnh viện, do đó chỉ nắm thông tin qua trên Facebook. Sau khi có kết quả cụ thể, Sở sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí", ông Hùng nói. 

Trước đó, trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin của chủ tài khoản là chị Nguyễn Thị Mai Thảo (trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) với nội dung: "gửi ông Giám đốc Bệnh viện vùng Tây Nguyên, ông nên xem xét và coi lại cách làm việc và đội ngũ bác sĩ, y tá của bệnh viện...". 

Theo chị Thảo, ngày 27/8, chị đưa cháu Q. vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị do bị té, đau ở chân. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị bong gân ở chân nên bó bột và chẩn đoán thêm bệnh sốt xuất huyết, sau đó chuyển sang nhiễm trùng máu. 

benh-vien

Thông tin chị Thảo chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tắc trách.  

Trong thời gian điều trị, cháu sốt cao lên đến 40, 41 độ, mê sảng. Những lúc tỉnh táo, cháu gào khóc đau đớn ở chân nhưng bác sĩ cứ bảo không sao.

Đến ngày 31/8, gia đình chị xin chuyển cháu Q. xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TP HCM để điều trị. Bác sĩ ở đây kết luận cháu bị nhiễm trùng máu nặng, viêm cơ nặng, dịch trong khớp cổ chân nhiều, phải theo dõi để mổ. 

"Các bác sĩ rất tắc trách, nếu gia đình không kiên quyết chuyển đi thì chắc chắn chân cháu sẽ bị nguy hiểm. Tôi đăng tải thông tin trên mạng xã hội là đúng sự thật với mong muốn lãnh đạo bệnh viện đọc được và có những chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh để người dân đỡ khổ", chị Thảo nói. 

Ngay sau khi nội dung trên được chị Thảo đăng tải, hàng chục nghìn người bình luận và chia sẻ. Có những ý kiến cho rằng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên làm việc tắc tách, không thực hiện đúng theo tôn chỉ "lương y như từ mẫu". 

THANH HẢi
Bình luận
vtcnews.vn