Sau phẫu thuật: 2 bệnh nhân mắc "bệnh quỷ" đã tỉnh táo

Sức khỏeThứ Hai, 09/01/2012 08:04:00 +07:00

(VTC News) – Các bệnh nhân mang khối u lạ, khổng lồ được phẫu thuật tại TP.HCM trong cuối tuần vừa qua hiện đã tỉnh táo.

(VTC News) – Các bệnh nhân mang khối u lạ, khổng lồ được phẫu thuật tại TP.HCM trong cuối tuần vừa qua hiện đã tỉnh táo. Kết quả bước đầu sau phẫu thuật rất khả quan.

Hai bệnh nhân nữ là Kiều Thị Mỹ Dung (22 tuổi, ngụ ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có khối u to ở mắt bên phải, che gần hết khuôn mặt, một số khối u mọc trong cơ thể và Thạch Thị Sa Ly (36 tuổi, ngụ ở Sóc Trăng) – người bị hàng ngàn khối u thịt nhồi khắp cơ thể. Sau khi được phẫu thuật, chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), hai bệnh nhân này đã tỉnh táo, bước đầu có kết quả khả quan.

BS BV Chợ Rẫy và mẹ bệnh nhân Mỹ Dung trong phòng săn sóc đặc biệt của bệnh nhân Dung (ảnh: N.D) 

Ngày 9/1, PGS TS Trần Quyết Tiến – Phó GĐ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, hai bệnh nhân nữ nói trên đang được các BS, y tá của Bệnh viện theo dõi giai đoạn hậu phẫu. Kết quả phẫu thuật bước đầu cho thấy rất khả quan, khi gọi hỏi các bệnh nhân đều có thể tự trả lời, vết mổ khô, giảm sưng, tự thở đều, tiêu tiểu bình thường, diễn tiến sức khỏe đang có chiều hướng tốt… Hiện các chuyên khoa chuyên môn đang tiếp tục theo dõi cụ thể.

Mỹ Dung hiện đã có thể uống sữa qua đường miệng, còn Sa Ly hiện đã có thể uống sữa qua đường ống thông dạ dày do khuôn mặt của Sa Ly phải phẫu thuật tạo hình rất nhiều, giai đoạn đầu phải hạn chế ăn bằng đường miệng để tránh bị nhiễm trùng.

PGS TS Lê Hành – Trưởng khoa Tạo hình Thẩm Mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định: Trong giai đoạn tiếp theo, sẽ tạo hình lỗ tai bên phải cho Mỹ Dung. Muốn cho Mỹ Dung có 1 khuôn mặt đẹp như thiếu nữ bình thường, các BS của BV này còn phải tiến hành thêm nhiều cuộc phẫu thuật nhỏ như căng lại da mặt cho Dung.

Còn đối với Sa Ly, theo PGS TS Lê Hành thì đây thực sự sẽ là 1 câu chuyện rất dài. Vì cơ thể của Sa Ly có quá nhiều khối u nên sẽ còn làm thêm vài cuộc phẫu thuật nữa. Thế nhưng trước mắt các chuyên gia y tế đã giải quyết hết các khối u lớn, có thể gây lở loét, cản trở các chức năng sinh hoạt, cũng như tái tạo hình, khuôn mặt cho Sa Ly.

Các bệnh nhân này sau khi tạo hình mí mắt thì vết thương rất tốt, ổn, khô, không chảy dịch, hết sưng, thị lực và thính lực bình thường.

Được biết, đây là hai bệnh nhân mắc chứng đa u sợi thần kinh, tỷ lệ mắc trên thế giới là rất hiếm, với tỷ lệ là 1/10.000 dân. Các bệnh này đều mang tính di truyền, nếu cha mẹ mắc thì 1/4 đứa con bị mắc.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn