Sản phụ chết bất thường ở Lâm Đồng: Sở Y tế lên tiếng

Sức khỏeThứ Hai, 28/08/2017 07:05:00 +07:00

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho rằng, sản phụ mang thai lần 2, đủ tháng, nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) tử vong do mất máu.

Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngành đã chỉ đạo Trung tâm y tế Đơn Dương báo cáo vụ việc và họp chuyên môn liên quan đến vụ sản phụ tử vong vào chiều 26/8 tại thị trấn Đơn Dương, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).

Vị lãnh đạo này thông tin thêm, về nguyên nhân, xác định ban đầu, sản phụ T. (SN 1987, trú Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) tử vong do mất máu.

san-phu-tu-vong-nguoi-nha-khong-chiu-nhan-xac

 Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 25/8, sản phụ T. mang thai lần 2, đủ tháng, được người nhà đưa đến Trung tâm y tế Đơn Dương để khám, xét nghiệm, siêu âm và theo dõi. 

Đến sáng 26/8, sản phụ T. có biểu hiện bất thường cùng với tình trạng thở nấc, nhịp tim rời rạc, mạch quay không bắt được sau khi vỡ ối, được chẩn đoán suy hô hấp, suy tuần hoàn, nghi thuyên tắc ối.

Ngay sau đó, trung tâm y tế Đơn Dương đã tiến hành hồi sức cấp cứu tích cực, chỉ định giác hút khi phát hiện có dấu hiệu suy thai (bé gái 2,9kg, ngạt, đã được hồi sức tích cực, sau hồi sức tình trạng ổn).

Sau sinh 20 phút, sản phụ bị băng huyết, tiếp tục được hồi sức tích cực, đồng thời đề nghị hỗ trợ từ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, xin ý kiến hỗ trợ của Bệnh viện Từ Dũ TP HCM. Sau thời gian hồi sức nội khoa, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân vào phòng mổ, hồi sức tích cực và tiến hành phẫu thuật cắt tử cung toàn phần.

Video: Vừa sinh con 90 phút, sản phụ đón xe cấp cứu đi thi

Sau mổ, mạch, huyết áp có cải thiện, sản phụ được tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, do mất máu nhiều, mặc dù được tiếp tục hồi sức, điều trị tích cực nhưng chị T. tử vong sau đó. Hiện nay, cháu bé đang được tiếp tục theo dõi chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng.

Ngày 27/8, sau khi xảy ra sự việc người nhà đã bức xúc và cho rằng, các y bác sỹ tại Trung tâm y tế Đơn Dương tắc trách, thiếu chuyên môn nên gây ra sự việc nên người thân của sản phụ kéo đến Trung tâm y tế gây náo loạn.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm và bàn giao thi thể chị T. cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Thảo Nhi
Bình luận
vtcnews.vn