Quảng Nam: Cứu sống người đàn ông tự cứa cổ do chán đời

Sức khỏeThứ Bảy, 06/05/2017 14:02:00 +07:00

Ngày 6/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, các bác sỹ vừa cứu thành công một bệnh nhân tự tử, gần đứt lìa khí quản.

Theo thông tin, do buồn bực nên ông Tuấn đã tự dùng rựa cắt cổ để tự tử, gây vết thương dài 15cm, làm khí quản gần đứt lìa và đứt nhiều mạnh máu nhỏ ở vùng cổ họng.

Hinh anh

Ông Tuấn đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, chiều ngày 1/5, ông Tuấn được chuyển từ huyện Nam Trà My xuống cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng phù nề cổ, khó thở độ 2, tràn khí dưới da cổ… Bệnh nhân được chỉ định mổ khẩn cấp.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân được nối khí quản và qua cơn nguy hiểm. Đến ngày 5/5, ông Tuấn đã tự trò chuyện được sau nhiều ngày được điều trị tích cực.

Hiện sức khỏe ông Tuấn đang phục hồi và chờ ngày xuất viện.

Được biết, nguyên nhân ông Tuấn tự cứa cổ mình tìm đến cái chết là do buồn bực vì tình hình sức khỏe đau ốm kéo dài.

Video: Hơn 100 người Việt tự tử mỗi ngày vì trầm cảm

(Nguồn: Dân Trí)
Bình luận
vtcnews.vn