Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Tôi dành thời gian đi khá nhiều bệnh viện

Sức khỏeThứ Tư, 21/01/2015 04:33:00 +07:00

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ ông đã dành thời gian đi khá nhiều bệnh viện ở Hà Nội, TP.HCM.

(VTC News) – Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ ông dành thời gian đi khá nhiều bệnh viện ở Hà Nội, TP.HCM.

Ngày 21/1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị "Triển khai công tác y tế năm 2015 và phương hướng công tác giai đoạn 2016-2020". Tại đây, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: “Tôi biểu dương sự nỗ lực của tất cả các đồng chí trong ngành năm 2014.

Nhìn chung theo cảm nhận của người dân, mọi nơi đều tốt hơn. Tôi đề nghị năm tới tiếp tục làm tốt hơn về cải cách hành chính để anh em trong ngành nhìn vào, nhân dân đánh giá.
Phó  thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị. (Ảnh: cổng thông tin Bộ Y tế)
Năm 2014 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng ngành y tế rất nỗ lực và có kết quả khá rõ nét trên 1 số lĩnh vực. Đây là cố gắng rất lớn của ngành y tế góp phần làm cho nhân dân có lòng tin hơn, nhưng quan trọng người dân nhìn vào những bất cập của ngành y tế với thái độ chia sẻ và cảm thông hơn.

Tôi đã dành thời gian đi khá nhiều bệnh viện ở Hà Nội, TP.HCM. Tất cả mọi người đều có cảm nhận tốt, tôi nghĩ rằng đánh giá của nhân dân là sát nhất. Có những thứ chúng ta đã làm nhưng cần làm nhanh hơn. Năm qua, Bộ đã chỉ đạo rất quyết liệt, ban hành tiêu chí đánh giá, điều trị, siết cải cách hành chính trong khám chữa bệnh.

Năm qua chúng ta làm rất tốt xung quanh câu chuyện quản lý giá thuốc, chấn chỉnh hoạt động đấu thầu, mua sắm, kê đơn, có thuốc giảm 25-30%, có những thuốc giảm 10% tổng tiền thuốc.

Năm 2015, ngành cần đẩy mạnh làm sao để phòng bệnh tốt hơn, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Làm sao khám chữa bệnh tốt hơn”.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh về việc giảm tải bệnh viện. Bây giờ, có những bệnh viện cam kết không còn hai người bệnh trở lên nằm chung một giường và lẽ ra điều này đã trở thành đương nhiên từ lâu rồi mới phải.

“Với các địa phương, tôi mong các đồng chí chung tay, chung sức làm cho được Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân. Phải tăng diện bao phủ và tăng mức đóng góp của các thành phần xã hội.

Từ 2016-2020, chúng ta tập trung rà soát các dịch vụ công vận hành theo cơ chế thị trường nhưng không có nghĩa là nhà nước không lo.

Nhà nước không phải thực hiện những điều này không phải chỉ để giảm chi ngân sách. Các cơ sở y tế phải tiến tới tự chủ, có như vậy các đồng chí mới có đầy đủ quyền hạn mà lo cho từng người”, Phó thủ tướng nói.

Về công tác đào tạo trong y tế, ông cho rằng, chúng ta phải tiến hành đào tạo nhanh hơn, làm sao cơ chế học chuyên khoa thông thoáng hơn. Bộ Y tế phối hợp với các tỉnh và các ngành liên quan làm tốt hơn về đào tạo các điều dưỡng viên.


Một lần 'vi hành' bệnh viện của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.
Thẳng thắn thừa nhận, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Ngành sẽ tiếp thu ý kiến của Phó thủ tướng, tiến tới loại bỏ những yếu tố chủ quan gây quá tải bệnh viện, tổ chức lại mạng lưới y tế.


Bộ sẽ sớm ban hành Thông tư Đấu thầu thuốc tập trung, phấn đấu giảm tiếp giá thuốc.

Về vấn đề đào tạo, Bộ Y tế có 14 cơ sở đào tạo. Cùng với các địa phương, tới đây Bộ sẽ quan tâm, đào tạo tốt hơn các cán bộ quản lý. Bà cho biết đã thăm rất nhiều các mô hình quản trị trên thế giới, tới đây sẽ cân nhắc học tập kinh nghiệm của họ.

Báo cáo với Phó thủ tướng, bác sỹ Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng nói: “Đến nay Đà Nẵng đã đạt độ bao phủ BHYT 92,5%. Cơ bản không còn nằm ghép, không còn qúa tải. 92% y tế phường đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Nguồn BHYT tăng hàng năm. Xác định rõ đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị đặc biệt nên thành phố Đà Nẵng đã bố trí nguồn kinh phí đa dạng hỗ trợ các đối tượng cận nghèo. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh làm hài lòng người bệnh”.

Bác sỹ Chiến đề xuất chính phủ giao chỉ tiêu cụ thể tham gia BHYT cho các địa phương. Sớm ban hàng thông tư thống nhất giá tại các BV đồng hạng…

Còn bà Trương Thị Mai, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội bày tỏ: “Không có BHYT toàn dân thì chúng ta khó lòng thành công trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đây là trụ cột thứ hai sau quỹ hưu trí. Có thể nói chúng ta đang bước những bước đi quan trọng và ghi nhận sự nỗ lực của ngành y tế.

Ngành y tế đã hoàn thành 12/16 chỉ tiêu mà Quốc hội giao. Trong tương lai, ngành y tế đang cần có một cơ chế đổi mới cho những bước đi mạnh mẽ hơn, không gian rộng hơn.

Trong đó cần làm sao cho khu vực y tế tư nhân phát huy thế mạnh của mình tham gia vào sự nghiệp y tế toàn dân.

Ngành y tế phải tiến đến tính đúng, tính đủ các cấu thành chi phí dịch vụ y tế. Như thế BHYT có thể phải chi trả ở mức cao hơn, xã hội phải đóng góp nhiều hơn và hy vọng chúng ta sẽ có những dịch vụ y tế tốt hơn cho mọi người.

Luật BHYT sửa đổi tiếp tục sự nghiệp BHYT toàn dân theo cơ chế bắt buộc. Trong tương lai, năm 2020 sẽ có độ bao phủ đến 80%. Chúng ta phải tạo điều kiện cho người nghèo, đồng bào thiểu số tiếp cận với những dịch vụ y tế tốt hơn, chất lượng cao hơn.

Một số vấn đề khác như đấu thầu thuốc cũng cần phải vừa được thắt chặt cơ chế quản lý hơn vừa thông thoáng hơn để có thể vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, vừa đảm bảo chất lượng”.

» Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng
» Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Khẩn trương xây dựng chương trình, sách giáo khoa'
» Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Nam Anh

Bình luận
vtcnews.vn