Phát hiện một loại khuẩn có thể chữa bệnh Alzheimer

Sức khỏeThứ Năm, 05/07/2012 01:03:00 +07:00

(VTC News) – Một chất mới có trong đất ở đảo Phục Sinh có tên là rapamycin có thể giúp cải thiện trí nhớ, hy vọng chữa được cả căn bệnh Alzheimer.


(VTC News) – Một chất mới có trong đất ở đảo Phục Sinh có tên là rapamycin có thể giúp cải thiện trí nhớ, hy vọng chữa được cả căn bệnh Alzheimer.

Theo nhóm nghiên cứu đến từ trường ĐH Texas, một phương thuốc tự nhiên được phát hiện trong đất ở hòn đảo Phục Sinh có thể giúp cải thiện trí nhớ của người già, thậm chí có thể chữa được cả căn bệnh Alzheimer.
 

Thử nghiệm trên đã được các nhà khoa học tiến hành trên chuột khi họ cho thêm vào khẩu phần ăn của chúng một loại thuốc có thành phần tự nhiên được lấy từ đất ở đảo Phục sinh và nhận thấy rằng: có sự cải thiện đáng kể về trí nhớ của loài gặm nhấm này.


Giáo sư Veronica Galvan cho biết: “với những chú chuột nhỏ tuổi, chúng tôi nhận thấy có sự cải thiện trí nhớ đáng kể khi cho chúng học một cái gì đó, so với mức bình thường.”


Trong khi đó với những chú chuột lớn tuổi hơn, khi được nuôi bằng một chế độ ăn bao gồm rapamycin cũng cho thấy một sự cải thiện lớn về chức năng của não- một tiến trình đảo ngược với cơ chế suy giảm năng lực não bộ thường thấy khi gắn liền với tuổi tác.


Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tìm ra được 3 loại chất dẫn truyền thần kinh mang đến cảm giác “hạnh phúc, tích cực” là serotonin, dopamine and norepinephrine- khá cao ở những chú chuột được cho tiêu thụ rapamycin.


Điều này cũng giúp giải thích được kết quả của các công trình nghiên cứu trước đó cho thấy: những hiện tượng thần kinh liên quan tới căn bệnh Alzheimer cũng đã giảm xuống khi chuột được điều trị bằng loại thuốc có chứa thành phần này”


Bên cạnh đó, những hành vi tương tự như lo lắng, trầm cảm ở chuột cũng đã được cải thiện. “Chúng tôi nhận thấy rằng: rapamycin có tác động tương tự như một phương thuốc chống trầm cảm, làm tăng khoảng thời gian mà chuột cố gắng xoay xở để ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Chúng không từ bỏ, chúng đương đầu còn tốt hơn nữa”.


Kết quả trên đã mang đến sự phấn khích vô cùng cho các nhà khoa học đang theo đuổi công trình nghiên cứu. “Điều này quả là tuyệt vời và chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo đuổi chúng trong phòng thí nghiệm”- GS Veronica Galvan chia sẻ.


Phương Hiền




Bình luận
vtcnews.vn