Những sai lầm của cha mẹ khi chăm sóc trẻ vào mùa lạnh

Sức khỏeThứ Năm, 13/12/2018 16:09:00 +07:00

Ủ ấm quá mức, mặc bỉm 24/24 hay tắm, rửa bằng nước quá nóng là những sai lầm cần tránh của các phụ huynh khi chăm sóc trẻ.

Trời vào đông, nhiệt độ có ngày xuống thấp chỉ 10-11 độ C ở đồng bằng, khiến không ít các bậc cha mẹ tỏ ra lo lắng về sức khỏe cho con em mình. Hầu hết, suy nghĩ của các phụ huynh đều xoay quanh vấn đề: “Làm thế nào để giữ cho trẻ đủ ấm?”.

Chính bởi trăn trở này mà không ít các gia đình đã vô tình mắc phải nhiều sai lầm trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh vào mùa lạnh.

Dưới đây là những thói quen cần tránh:

Không cho trẻ ra ngoài

Thời tiết lạnh, nhiều bậc cha mẹ e ngại về việc cho trẻ ra ngoài. Tuy nhiên, đó chưa hẳn là cách hay. Bởi theo các chuyên gia, giữ trẻ lâu ngày trong phòng kín sẽ dễ khiến trẻ bị ốm hơn những trẻ khác.

Ngược lại, nếu trời không mưa, nên thi thoảng cho trẻ ra ngoài vận động. Hành động này sẽ giúp trẻ khỏe mạnh hơn, tăng thêm sức đề kháng và phòng tránh được nhiều bệnh vặt ở trẻ.

tre so sinh

Không nên quá kiêng khem việc tắm cho trẻ vào mùa lạnh. (Ảnh: Babble)

Kiêng tắm vì lạnh

Nhiều ông bố bà mẹ không dám cho con tắm vào thời tiết này vì dễ bị cảm lạnh, mà chỉ thay quần áo qua loa cho trẻ, việc làm này không đúng. Bởi nếu không được tắm, trẻ sẽ cảm thấy ngứa ngáy, quấy khóc, khó chịu và chậm lớn.

Theo các chuyên gia, ngay cả vào mùa đông các bé cũng phải tắm rửa sạch sẽ, có thể ba ngày/lần. Tuy nhiên, việc tắm đảm bảo thật cẩn thận, không nên tắm cho bé quá sớm hoặc quá muộn. Thời gian tốt nhất là khoảng 10h – 10h30 sáng và 13h30 - 16h chiều.

Khi tắm, cha mẹ nên đảm bảo phòng tắm kín gió và không nên tắm nước quá nóng, nhiệt độ trung bình 33 - 36 độ C.

Ủ ấm quá mức

Việc chăm sóc, giữ ấm cho trẻ là một việc làm cần thiết, nhưng ủ ấm quá mức lại là điều cần chú ý.

Nhiều bà mẹ có thói quen giữ ấm bằng cách cho trẻ mặc nhiều lớp quần, áo khác nhau lên người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết việc làm này có thể gây bệnh cho trẻ.

Theo các bác sĩ, thân nhiệt của người lớn và của trẻ em khác nhau, nên trẻ thường bị dễ nóng, dễ lạnh nhanh hơn bình thường. Bởi vậy, trẻ rất dễ toát mồ hôi trong khi thời tiết bên ngoài lại rất lạnh, khiến trẻ dễ bị cảm lạnh và viêm phổi, rất nguy hiểm.

u am

 Ủ ấm quá mức khiến trẻ "mang bệnh".

Sử dụng lò sưởi sai cách

Xã hội ngày càng phát triển, việc sở hữu một chiếc máy, lò sưởi hiện nay không phải là quá khó khăn đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng không nên quá lạm dụng vào các loại máy móc này mà chỉ nên sử dụng trong khoảng thời gian vừa phải trong ngày.

Bởi khi sử dụng lò sưởi, máy sưởi trong thời gian dài, trẻ sẽ rất dễ bị khô da, mất nước, khô mũi dẫn đến khó thở, mắc các vấn đề về hô hấp.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, nhiệt độ trong phòng thích hợp nhất cho trẻ là khoảng từ 25 – 28 độ C. Ngoài ra, chỉ nên bật lò sưởi, quạt sưởi một thời gian cho đủ ấm, rồi tắt.

Mặc bỉm cả ngày

Do tính chất tiện lợi của bỉm, cộng với việc thời tiết lạnh, khắc nghiệt mà nhiều bà mẹ thường có thói quen cho trẻ mặc bỉm 24/24. Nhưng thực chất, đây là một hành động sai lầm và cần phải tránh.

Nếu cho trẻ sử dụng bỉm cả ngày trong thời gian dài sẽ khiến trẻ bị ẩm, dính nước vùng kín, gây ra lở loét, nhiễm khuẩn, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ngoài ra, khi bị đóng bỉm cả ngày, lâu dần trẻ sẽ có thói quen xấu, tạo nên tâm lý tự động đi vệ sinh khi mặc bỉm. Khi lớn, trẻ rất dễ mắc chứng đi tiểu không kiểm soát hoặc tè dầm.

Do đó, các bậc cha mẹ chỉ nên sử dụng bỉm cho trẻ những lúc cần thiết, tránh lạm dụng để đảm bảo sức khỏe cho bé nhà mình.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn