Nhổ răng số 8 có thể gặp những biến chứng nguy hiểm gì?

Sức khỏeThứ Sáu, 16/03/2018 13:47:00 +07:00

Nhổ răng số 8 được đánh giá là kỹ thuật khó, có thể để lại biến chứng nếu như quy trình nhổ không được thực hiện chuẩn xác.

Do đó, nhổ răng số 8 được các chuyên gia y tế khuyến cáo rất nhiều. Khi có nhu cầu nhổ răng, người dân nên tìm tới các cơ sở y khoa uy tín, không nên tùy tiện tự nhổ răng ở nhà hoặc nhổ răng ở những địa chỉ không đáng tin cậy.

Bởi vì, những biến chứng sau khi nhổ răng số 8 có thể xảy ra bất cứ lúc nào, làm ảnh hướng tới tình trạng răng miệng, sức khỏe, tâm lý của người bệnh.

Cụ thể, khi nhổ răng số 8, người bệnh có nguy cơ gặp phải những biến chứng như sau:

nho-rang-so-8-2

Cận cảnh quá trình nhổ răng số 8 (Ảnh minh họa)

Chảy máu răng

Thông thường, sau khi nhổ răng, tại vị trí nhổ bệnh nhân phải cắn bông gòn cầm máu liên tục trong nhiều giờ nhằm hạn chế lượng máu chảy ra. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ hết nhanh chóng.

Nếu sau khi nhổ răng số 8, bệnh nhân bị chảy máu kéo dài, vết rách quá to và sâu,  chóp chân răng bị gãy, để sót lại các tổ chức hạt… thì bệnh nhân có thể mắc thêm một số bệnh lý khác như Hemophilia, giảm tiểu cầu.

Biến chứng sau nhổ răng số 8 này sẽ khiến bệnh nhân mệt mỏi, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiễm khuẩn sau khi nhổ răng

Một dạng biến chứng sau khi nhổ răng số 8  khác là tình trạng viêm huyệt ổ răng khô, viêm huyệt răng có mủ.

Tình trạng nhiễm trùng này có nguyên nhân chủ yếu từ giai đoạn vệ sinh dụng cụ không triệt để, vệ sinh răng miệng của bệnh nhân chưa sạch hoặc thao tác chăm sóc sau khi nhổ răng chưa được thực hiện đúng.

Đau kéo dài bất thường

Biến chứng này gây ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt và tâm lý người bệnh. Có nhiều nguyên nhân gây ra biến chứng này như: Răng nhổ không đúng kỹ thuật gây đè ép, tổn thương đến xương ổ răng và vùng quanh răng.

nho-rang-so-8-3

Nhổ răng số 8 không đúng cách có thể gây biến chứng nặng nề cho bệnh nhân (Ảnh minh họa)

Phẫu thuật mở xương quá lớn hoặc mở xương không đủ, nước làm mát cũng như mũi khoan có tốc độ quá cao.

Nguyên nhân gây đau do sau nhổ răng bệnh nhân bị viêm huyệt ổ răng ở thể mủ hoặc thể khô.

Những biến chứng sau khi nhổ răng số 8 để lại gây nguy hiểm tới sức khỏe của người bệnh. Do đó, để hạn chế được những biến chứng nguy hiểm này xảy ra, khi có những dấu hiệu bất thường, bệnh nhân nên đến các bệnh viện để được các bác sĩ tư vấn trực tiếp và điều trị cụ thể.

Video: Ông bố 'bá đạo' dùng trực thăng nhổ răng cho con

Chi Lê
Bình luận
vtcnews.vn