Nhiều loại thực phẩm 'bỏ ngỏ' hạn sử dụng tại siêu thị Vissan, Auchan

Sức khỏeThứ Năm, 03/11/2016 11:42:00 +07:00

Nhiều hàng hóa bày bán trong siêu thị, nhất là các loại thực phẩm không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng (HSD) khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang, lo lắng về chất lượng sản phẩm.

Hàng siêu thị có thực sự sạch?

Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc gọi điện đến đường dây nóng báo điện tử VTC News phản ánh tình trạng nhiều sản phẩm rau củ, quả, thịt tươi sống mua trong siêu thị nhưng không có tem mác, nhãn hiệu của nơi sản xuất, phân phối, không ghi rõ ngày sản xuất hay hạn sử dụng.

14826422_1089128764533716_1514868135_n

Cà chua mập mờ về hạn sử dụng

Cụ thể, vào lúc 11h ngày 23/10, anh N.T.M. (25 tuổi, tạm trú quận Bình Thạnh) đến siêu thị Auchan chi nhánh tại 359 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q. Gò Vấp mua hàng.

Anh M. chọn mua các sản phẩm từ rau, củ, quả.  Lúc về, anh mới phát hiện trên bao bì sản phẩm rau, quả cà chua chỉ ghi ngày đóng gói, không ghi HSD. Nghi ngờ chất lượng sản phẩm này, anh M. không dám khơi ra dùng.

14813540_1088346701278589_22957364_n

Sản phẩm bày bán ở siêu thị Auchan  với tem nhãn hàng thiếu thông tin về sản phẩm

Anh M. cho biết, lo ngại thực phẩm bẩn không đảm bảo chất lượng ngoài thị trường nên anh mới tìm đến siêu thị để mua được thực phẩm sạch.

Tuy nhiên, vào đây cũng có những sản phẩm không in ngày đóng gói, thậm chí không biết nguồn gốc xuất xứ ở đâu, không biết còn HSD hay không?

Đánh đố người tiêu dùng

Để làm rõ thông tin trên, PV đã thực hiện cuộc khảo sát tại các siêu thị trên địa bàn theo như phản ánh. Tại siêu thị Vissan (địa chỉ 290A, Nơ Trang Long, P12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), ở gian hàng rau củ quả, khi PV có mặt cũng là lúc nhân viên siêu thị bắt đầu xếp thực phẩm lên kệ hàng.

Tuy nhiên, trên mặt hàng, các loại rau, củ, quả chỉ dán nhãn mác của Công ty sản xuất và để HSD là 3 ngày kể từ ngày đóng gói, nhưng không ghi rõ là ngày đóng gói.

14804841_1089354997844426_666653893_n

 Sản phẩm rau tại Vissan thì không ghi rõ ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng

Thắc mắc về vấn đề trên, chúng tôi được nhân viên tại Vissan giải thích. "NSX cũng như HSD trên sản phẩm do Công ty rau in ấn. Nhưng rau ở đây trong vòng buổi sáng đã bán sạch, đảm bảo tươi ngon, an toàn".

Một khách hàng ở đây chia sẻ: "Chúng tôi vào siêu thị cũng vì mất niềm tin vào chất lượng thực phẩm ở chợ. Nhưng một số loại thực phẩm trong siêu thị cũng không thấy ghi nguồn gốc xuất xứ, đơn vị sản xuất nên không biết có phải là thực phẩm an toàn hay không".

14804772_1089363887843537_1581724806_n

 Mặt hàng rau củ quả được người tiêu dùng lựa chọn hằng ngày nhưng không rõ nguồn gốc

Theo Quy chế ban hành kèm Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành ngày 24/09/2004 về việc ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại, tại khoản 1 Điều 7 thì hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại Siêu thị, Trung tâm thương mại phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật và thực hiện những yêu cầu cụ thể.

Tại một số mục trong Quy chế có ghi rõ: hàng hóa phải có tên thương mại riêng hoặc tên thương mại của Siêu thị hoặc Trung tâm thương mại (nếu hàng hóa, dịch vụ không có tên thương mại riêng phải có tên hàng hóa, dịch vụ), phải ghi rõ xuất xứ của hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Đối với hàng hóa là thực phẩm phải đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm và ghi rõ thời hạn sử dụng trên bao bì đóng gói. Nếu là nông sản, thực phẩm ở dạng tươi hoặc sơ chế không có bao bì đóng gói sẵn thì phải qua chọn lọc, phân loại, ghi rõ xuất xứ, chất lượng và thời hạn sử dụng tại giá hàng, quầy hàng.

Tại điều 11 và 12 Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ ghi rõ: “Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hoá bao gồm: Tên hàng hóa; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá; Xuất xứ hàng hoá, định lượng, thành phần, hướng dẫn sử dụng...”.

Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục phản ánh!

Video: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu truy quét thực phẩm bẩn

Huấn Cao
Bình luận
vtcnews.vn