Ngòi bút chì trong đường thở bé trai 2 tuổi

Sức khỏeThứ Năm, 07/08/2014 02:58:00 +07:00

(VTC News)- Cháu trai 2 tuổi bị ngòi bút chì làm đường thở khò khè.


(VTC News)- Cháu trai 2 tuổi bị ngòi bút chì làm đường thở khò khè.

Vừa qua, các bác sĩ khoa TMH bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM đã tiếp nhận và xử lí thành công 1 trường hợp dị vật đường thở là ngòi bút chì ở bé trai 2 tuổi.


 
Bé Đ.H.N sinh năm 2012, địa chỉ Phú Hoa, Phú Thuận, Bình Phước nhập viện ngày 26/7/2014 với lí do là khò khè.


Cách nhập viện 1 ngày, bé bỏ ngòi bút chì vào miệng, sau đó ho sặc nhiều, một lúc sau giảm ho nhưng bắt đầu khò khè. Bé được nhập viện Nhi Đồng 2.

Tại đây, dựa vào bệnh sử và thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ bé bị dị vật đường thở. Bé được các bác sĩ khoa TMH nội soi đường thở dưới gây mê, phát hiện dị vật nằm ở phế quản gốc (P), gắp ra đầu bút chì 0,3x1,5cm.

Sau đó bé được chuyển về khoa TMH để theo dõi. Hiện tại bé giảm khò khè, không ho, ăn uống chơi đùa bình thường.


Nhân trường hợp này, các bác sĩ  cảnh báo các bậc cha mẹ lưu ý không cho các bé chơi những đồ vật nhỏ vì các bé có thói quen bỏ vật lạ vào miệng, gây ra dị vật đường thở có thể nguy hiểm tới tính mạng nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời.

» Đau đớn khôn cùng: 2 con chết, mẹ ướp trong tủ lạnh
» Nỗi kinh hoàng từ vi rút Ebola - đại dịch mới của thế giới
» Bệnh nhân Ebola tử vong đáng sợ như thế nào?


Nam Anh

Bình luận
vtcnews.vn