Nghỉ Tết dài, lo thiếu máu trầm trọng

Sức khỏeThứ Ba, 15/01/2013 08:10:00 +07:00

(VTC News) - Theo thông tin từ Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư, năm nay, tình trạng thiếu máu do thiếu nguồn người hiến máu sẽ xảy ra do Tết kéo dài.

(VTC News) -Số liệu thống kê hàng năm cho thấy tình trạng thiếu máu dịp Tết Nguyên Đán thường diễn ra vào khoảng một tháng trước và ngay sau Tết. Nhưng năm nay, tình trạng thiếu máu đến sớm hơn rất nhiều.

Tính đến ngày 14/12/2012, lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư – Trung tâm Truyền máu khu vực Hà Nội chỉ còn gần 4.000 đơn vị máu, trong khi đó, trung bình mỗi ngày cần sử dụng đến 700 đơn vị máu, lượng máu này chỉ đủ đáp ứng trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Các hoa hậu tham gia hiến máu sôi nổi 
Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, đáng ngại nhất là nhóm máu A chỉ còn 100 đơn vị, dẫn tới tình trạng báo động, tính mạng của nhiều bệnh nhân đang bị đe dọa.

Bác sĩ Ngô Mạnh Quân, Trưởng khoa Vận động và tổ chức hiến máu tình nguyên cho biết tại thời điểm này, lượng hiến máu thường xuyên mới chỉ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu. Cuối tháng 1 và cả tháng 2/2013 tình trạng thiếu thiếu máu do thiếu nguồn người cho máu sẽ lên đến đỉnh điểm.


GS Trí lo ngại: “Nghỉ Tết kéo dài nên việc chuẩn bị lượng máu dự phòng cho cấp cứu, điều trị trước, trong và sau Tết Nguyên Đán gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm này, các trường học, nơi tập trung lực lượng hiến máu chính là sinh viên thì không thể tổ chức hiến máu,


Các cơ quan, doanh nghiệp thì tất bật với công tác tổng kết… rất ít đơn vị hưởng ứng việc hiến máu. Lượng máu dự trữ còn đang ngày một giảm xuống vì Tết đang đến gần”.


Chính vì thế, Báo Tiền Phong và Viện Huyết học và truyền máu Trung ương đã tổ chức ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ 5, 20/1/2013 để giải quyết tình trạng thiếu máu sắp diễn ra.


Khẩu hiệu Ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ 5 là “Hiến máu tình nguyện- Sinh mệnh của Bạn và Tôi” dự kiến thu hút sự tham gia của 3.000 người, 30 cơ quan, đơn vị và tổ chức tình nguyện tham gia.


Chương trình hiến máu dự kiến tiếp nhận được khoảng 1.000 đơn vị máu để góp phần cứu sống người bệnh nhân dịp Tết nguyên đán.

Hiền Lê

Bình luận
vtcnews.vn