Bảo vệ bệnh viện bị người nhà bệnh nhân đâm thủng tim và phổi

Sức khỏeThứ Bảy, 01/07/2017 07:00:00 +07:00

Sáng 30/6, tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An đã xảy ra một vụ xô xát khiến 1 bảo vệ bị đâm thủng tim, phổi, tình trạng hết sức nguy kịch.

Sau một lúc cãi vã, người nhà bệnh nhân dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực và cổ bảo vệ. Bảo vệ bị đâm là anh Lô Minh Hương (SN 1957), trú tại huyện Tương Dương mới vào làm bảo vệ tại bệnh viện được hơn 1 năm.

Sau khi bị đâm, anh Hương đã chạy vào sảnh khoa khám bệnh bệnh viện, bất tỉnh, trong tình trạng mất máu rất nhiều. Trên người anh Hương 4 vết thương nặng: 1 ở bụng, 2 vết đâm ở sườn và 1 ở cổ. Trong đó vết đâm ở cổ đã làm đứt động mạch cảnh; 2 vết đâm ở sườn làm thủng phổi và tim.

bao ve benh vien bi dam

 Anh Lô Minh Hương khi được đưa vào cấp cứu

Ngay lập tức, anh Lô Minh Hương đã đưa vào phòng mổ cấp cứu. Có 50 y bác sĩ, cán bộ bệnh viện đã hiến 50 đơn vị máu và 19 khối hồng cầu để truyền. Tình trạng anh Hương hết sức nguy kịch: Tim đã dừng hơn 1 giờ, các bác sĩ đã sử dụng các biện pháp giúp tim co bóp...

Đến 11 giờ, việc cấp cứu nạn nhân cơ bản hoàn tất: Các tổn thương ở tim và đồng mạch đã được khâu lại; các tổn thương phổi đã được lắp ống dẫn lưu...Anh Lô Minh Hương được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An nơi có các thiết bị hồi sức cấp cứu cho người lớn.

Bác sĩ Đậu Anh Trung – Người trực tiếp cấp cứu cho nạn nhân cho biết: Sức khỏe của anh Lô Minh Hương vẫn đang rất xấu với nhiều tiên lượng nguy kịch: Một là do mất máu quá nhiều, phải truyền máu nhiều, rất dễ gây ra rối loạn đông máu; hai là do đưa máu ngoại lai quá nhiều vào dẫn đến chức năng thận sẽ kém, lọc không tốt; ba là từ khi bị đâm đến khi khâu vết thương cấp máu cho não thời gian đã quá trên 3 phút dẫn đến não thiếu oxy.

Video: Bác sỹ bị hành hung, bắt quỳ gối trước cổng bệnh viện, bảo vệ phớt lờ

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi và Công ty Bảo vệ ở bệnh viện cho biết: Người đâm anh Lô Minh Hương có tên là Thái. Thái đang có con mắc bệnh não úng thủy (dị tật) và viêm phổi đang điều trị tại khoa hồi sức. Thái có nhiều dấu hiệu sử dụng ma túy. Trước 1 ngày xảy ra vụ việc, tổ vệ sĩ bệnh viện có mời Thái gặp gỡ và nói chuyện.

Sau khi đâm trọng thương anh Lô Minh Hương, Thái cũng bị lực lượng bảo vệ bệnh viện khống chế, bắt giữ bàn giao Công an thành phố Vinh điều tra làm rõ.

(Nguồn: Sức khỏe đời sống)
Bình luận
vtcnews.vn