Mù quáng cắt lá thuốc nam đắp chữa trĩ, hai người phụ nữ hoại tử hậu môn

Sức khỏeThứ Sáu, 21/09/2018 12:47:00 +07:00

Bị trĩ nặng, nhưng 2 người phụ nữ ở Phú Thọ tự ý cắt lá thuốc nam đắp chữa bệnh tại nhà, hậu quả cả 2 người hoại tử hậu môn.

Cả 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Bệnh nhân đầu tiên là chị H.T.H. (36 tuổi, ở huyện Tam Nông, Phú Thọ). Chị H. bị trĩ 12 năm qua. Mới đây, bệnh biến chứng nặng vì chị không đến viện điều trị, mà nghe theo lời người quen, tự ý mua thuốc nam về đắp.

Bệnh nhân thứ hai là chị L.T.H.N. (36 tuổi, ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ). Chị N. bị trĩ hơn 1 năm nay. Nhưng do tâm lý chủ quan, e ngại, chị N. không tới viện điều trị theo chỉ định của các bác sĩ, mà mua thuốc nam đắp theo lời mách của người quen.

Sau 4 ngày đắp thuốc, tình trạng đau đớn càng trầm trọng hơn, chị N. tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khám và nhập viện chữa trị.

benh tri

 Bệnh nhân bị trĩ cần được thăm khám và điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo sức khỏe. (Ảnh: Minh họa)

Theo BSCKII. Nguyễn Quang Hòa, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hiện 2 bệnh nhân trên được chỉ định phẫu thuật cắt trĩ vì tình trạng bệnh khá nguy hiểm.

Hai bệnh nhân đều bị trĩ, những không đến cơ sở y tế uy tín điều trị, mà tìm tới lang băm chữa bệnh bằng thuốc nam. Họ nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng nặng, hậu môn bị hoại tử”, BS Hòa nói.

BS Hòa cảnh báo, người mắc bệnh trĩ không nên chữa bệnh bằng các bài thuốc nam đắp vào hậu môn. Việc làm này dễ dẫn tới những hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe.

Khi có những dấu hiệu bất thường ở hậu môn, người dân nên tới các cơ sở y tế nơi gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh chủ quan, e ngại hay nghe theo lời mách mà tự ý điều trị tại nhà khiến bệnh nặng hơn.

Cách phòng tránh bệnh trĩ

Ăn nhiều rau xanh quả tươi, uống đủ nước (>1.5 lít nước/ngày), hạn chế đồ ăn cay, nóng như rượu bia, cà phê, ớt, hạt tiêu để tránh táo bón và suy mạch.

Vận động cơ thể hàng ngày khoảng 30 phút như đi bộ, bơi lội, tránh đứng nhiều, ngồi lâu hoặc ngồi xổm.

Tập thói quen đại tiện hàng ngày bằng cách xoa bụng vòng theo khung đại tràng vào một giờ nhất định.

Vệ sinh bằng nước ấm hoặc sau mỗi lần đi vệ sinh.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn