Mâu thuẫn, nam thanh niên bị đâm thủng tim

Sức khỏeChủ Nhật, 15/07/2012 05:50:00 +07:00

Sau gần 2 giờ phẫu thuật vết thương do thủng tim tâm nhĩ phải, tràn máu qua tim, màng phổi của bệnh nhân Nguyễn Tấn Quảng (30 tuổi) đã được cứu sống.

Sau gần 2 giờ phẫu thuật vết thương do thủng tim tâm nhĩ phải, tràn máu qua tim, màng phổi của bệnh nhân Nguyễn Tấn Quảng (30 tuổi) đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam tận tình cứu chữa, hiện đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng.

Chiều 14/7, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, ông Phạm Ngọc Ẩn, cho biết, sau gần 2 giờ phẫu thuật vết thương do thủng tim tâm nhĩ phải, tràn máu qua tim, màng phổi, bệnh nhân Nguyễn Tấn Quảng (30 tuổi, trú thôn 1, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) hiện đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng.

Trước đó, lúc 22h ngày 11/7, anh Quảng được Trung tâm Y tế Hiệp Đức chuyển đến bệnh viện với vết thương vùng ngực trái, bị chèn ép tim, nếu không được kịp thời phẫu thuật có nguy cơ tử vong. Ngay lập tức, bác sỹ Ẩn cùng các bác sỹ trong bệnh viện tiến hành nhanh các thủ tục cần thiết và phẫu thuật tim cho anh Quảng.
Theo gia đình nạn nhân, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, anh Quảng bị đâm thủng tim...

Được biết, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam từng phẫu thuật cứu sống thành công 2 bệnh nhân bị thủng tim.


Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn