Hy vọng mang thai từ cấy ghép tử cung

Sức khỏeThứ Bảy, 14/07/2012 11:46:00 +07:00

(VTC News) - Thêm một thành tựu đột phá mới trong y học khi các nhà phẫu thuật tại Luân Đôn đang tiến rất gần tới sự hoàn thiện kĩ thuật cấy ghép tử cung.

(VTC News) - Thêm một thành tựu đột phá mới trong y học khi các nhà phẫu thuật tại Luân Đôn đang tiến rất gần tới sự hoàn thiện kĩ thuật cấy ghép tử cung cho những phụ nữ bị khiếm khuyết bộ phận sinh sản này.

Richard Smith- người thực hiện bước đi tiên phong này cho biết: “nó sẽ mang đến niềm hy vọng cho khoảng 15.000 phụ nữ Anh đang ở độ tuổi sinh đẻ nhưng bẩm sinh không có tử cung hoặc phải cắt bỏ đi do bệnh tật”.

Bác sĩ Smith đến từ bệnh viện Lister, phía Tây Luân Đôn- người đã bỏ ra gần 15 năm để theo đuổi công trình nghiên cứu trên đang ra lời kêu gọi tổ chức từ thiện Uterine Transplant UK quyên góp số tiền lên đến 500.000 bảng Anh cho 5 ca thử nghiệm đầu tiên.

Trước đó vào tháng 8 năm rồi, cũng có một ca cấy ghép tử cung thành công tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng rồi sau đó người phụ nữ này đã không thể mang thai.

Được biết, kĩ thuật mà bác sĩ Smith sử dụng cũng tương tự như kĩ thuật của các nhà phẫu thuật của Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên dự án của ông đã phải tạm gác lại do thiếu kinh phí. Lúc này ông đang hy vọng rằng lời kêu gọi của mình sẽ thu hút được sự quan tâm và đóng góp từ các tổ chức từ thiện và các cá nhân trong xã hội.

Trước đó Smith cũng đã tiến hành cấy ghép tử cung thành công cho những con thỏ và chúng đã có thể mang thai, mặc dù sau đó bị hư. Hiện tại các cuộc thử nghiệm vẫn còn đang tiếp tục và ông còn có kế hoạch tiến hành trên cừu.

Nếu mọi chuyện thành công thì có thể ca cấy ghép tử cung đầu tiên ở Anh sẽ diễn ra trong vòng 2 năm tới. Hiện tại Smith đã tiếp cận được khoảng 50 phụ nữ. Những ứng cử viên cho cuộc phẫu thuật cấy ghép này có độ tuổi từ 20 đến 40 và họ không có tử cung bẩm sinh hoặc phải cắt bỏ đi do bệnh tật.

Thông thường những phụ nữ này vẫn có buồng trứng nên có thể sản xuất trứng bình thường. Trứng này sau đó sẽ được đưa vào tử cung- vốn được hiến tặng bởi những người đã qua đời.

Các bác sĩ sẽ cho bệnh nhân uống thuốc ức chế miễn dịch cực mạnh để ngăn ngừa quá trình đào thải sau cấy ghép. Sau từ 6 tháng đến 1 năm, người phụ nữ sẽ được điều trị tích cực để mang thai.


Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn