Hơn 30 trẻ nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm ở TP.HCM

Sức khỏeChủ Nhật, 28/10/2018 21:13:00 +07:00

Ăn bánh mì chà bông, hơn 30 trẻ bị nôn ói, đau bụng... nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Chiều 28/10, Bệnh viện quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hơn 30 ca cấp cứu cho các bệnh nhân là trẻ em nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng ở nhà thờ.

Sáng cùng ngày, những trẻ từ 7-12 tuổi đến nhà thờ trên phường Tân Quý, quận Tân Phú để sinh hoạt và ăn sáng với bánh mì chà bông.

Đến trưa cùng ngày, các em bị nôn ói, đau bụng... nên được đưa vào Bệnh viện quận Tân Phú để cấp cứu.

Untitled

 Trẻ em đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: SONG NGƯ

Trao đổi với VTC News, bác sĩ Lương Văn Sinh – Phó Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú cho biết, hiện có 5-6 ca bệnh nặng.

“Bệnh viện tiếp nhận các bé trong tình trạng ói mửa, đau bụng, tiêu chảy. Một số trẻ có dấu hiệu tuột huyết áp. Hiện, bệnh viện chuyển 5 bệnh nhi nặng lên tuyến trên. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ truyền dịch, cho uống thuốc giảm đau và đang theo dõi sát sao tình trạng của các bé”, bác sĩ Lương nói.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương có mặt tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Được biết, chà bông mà các em ăn được cung ứng từ một cơ sở sản xuất tại huyện Củ Chi. Còn bánh mì được một cơ sở trên địa bàn quận Tân Phú cung cấp.

SONG NGƯ - QUANG HẢI
Bình luận
vtcnews.vn