Hoa hậu Quốc tế 2013 bị suy thận nặng, nghi do uống một loại bột tập thể hình

Sức khỏeThứ Ba, 25/12/2018 08:35:00 +07:00

Cựu Hoa hậu Quốc tế 2013 Bea Rose Santiago tiết lộ, cô bị suy thận nặng có thể do uống một loại bột tập thể hình và rất cần được ghép thận để tiếp tục sống.

Bea Rose Santiago, Hoa hậu Quốc tế 2013 mới đây tiết lộ cô bị chẩn đoán suy thận mãn tính hồi tháng 8/2018. Kể từ đó cô tiếp nhận điều trị và chạy thận liên tục. Santiago cho biết, cô cần ghép thận để giữ mạng sống.

1-15456511236561359482768

Dòng trạng thái của Santiago trên Instagram. 

“Có vẻ như mình bị suy thận... Phải đó, mình cần ghép thận để được sống. Hiện mình vẫn còn sống nhờ máy lọc máu và các bác sĩ ở Trung tâm chạy thận Toronto. Mình cảm thấy may mắn và sẽ tiếp tục lan truyền sự tích cực đến cho mọi người”, cựu Hoa hậu chia sẻ trên Instagram.

Hoa hậu Quốc tế 2013 cũng cho biết, trước khi phát bệnh và phát hiện ra mắc bệnh, cô thường xuyên tập gym và sử dụng một số loại thực phẩm bổ sung trước mỗi lần tập luyện.

Ít lâu sau, Satiago phát hiện ra loại thuốc bổ cô dùng có hàm lượng Creatine cao. Theo các chuyên gia, Creatine là một loại hợp chất có thể làm suy giảm đáng kể chức năng của thận.

1 3

Santiago với tinh thần lạc quan khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Toronto.

Santiago nói thêm rằng, từ giờ hành trình của cô "sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn" nhưng cô vẫn muốn tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống.

Bea Rose Santiago sinh năm 1990 tại Manila, Philippines. Cô là người mẫu, diễn viên trước khi chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2013. Cô từng tốt nghiệp đại học York ở Canada. Sau đăng quang, Bea Rose Santiago chủ yếu sống ở Canada và Nhật Bản.

Bệnh thận mãn tính nguy hiểm thế nào?

Bệnh thận mãn tính (CKD) có thế khiến người mắc thiệt mạng nếu không được lọc máu thường xuyên hoặc ghép thận.

Thông thường, chức năng của thận là lọc chất lỏng dư thừa và chất thải từ máu của bạn, và bài tiết chúng qua nước tiểu.

Khi bạn mắc bệnh và căn bệnh trở nên tồi tệ hơn, thận sẽ không thể làm tốt nhiệm vụ của nó, các chất lỏng dư thừa và chất thải độc hại có thể tích tụ trong máu, trong cơ thể và dần khiến thận yếu đi rồi cuối cùng ngừng hoạt động.

Triệu chứng ban đầu có thể là đau đầu, phù mặt hoặc tay chân, cơ thể mệt mỏi, đắng miệng, chán ăn, buồn nôn, mờ mắt, giảm tập trung và giảm ham muốn tình dục, da xanh, móng tay chân và niêm mạc mắt nhợt nhạt do thiếu máu, đau nhức gân khớp chân tay thường là phần gối trở xuống. Ngoài ra, bạn có thể bị thâm môi, răng xỉn, đau xương và răng, chảy máu chân răng nhiều hơn.

>>> Đọc thêm:  Thịt chế biến sẵn và đồ uống có ga có thể gây suy thận

Thái Duy
Bình luận
vtcnews.vn