Ham mê tình dục quá độ, người đàn ông nhập viện trong tình trạng hoảng loạn

Sức khỏeThứ Hai, 05/11/2018 12:40:00 +07:00

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hoảng loạn tột độ vì chứng rối loạn cương dương, cơ quan sinh sản lúc cứng - lúc mềm sau một thời gian dài quan hệ tình dục quá độ.

BS CKII Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một nam thanh niên tuổi đời còn khá trẻ nhưng mắc bệnh liệt dương do quan hệ tình dục quá độ.

Bệnh nhân là anh V.V.H. (32 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc. Anh H.) nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, lo lắng, kém tự tin vì không thể quan hệ với vợ.

Anh H. cho biết, do đặc thù công việc làm nghề lái xe nhiều năm, tuổi trẻ phải đi lại nhiều, sau các cuộc vui nhậu nhẹt say sưa, anh lại muốn "quan hệ". Dần dần, chuyện này thường xuyên đến mức hầu như ngày nào anh cũng quan hệ 3 lần.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như sau khi lấy vợ và sinh con, anh không thấy mình có những biểu hiện của chứng rối loạn cương dương, “lúc cứng, lúc mềm”. Tình trạng rối loạn diễn ra lâu ngày khiến khả năng “cương cứng” của anh gặp rất nhiều khó khăn, đời sống sinh hoạt của vợ chồng anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các bác sĩ của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chẩn đoán, anh H. bị rối loạn cương dương - một tình trạng tương đối phổ biến của nhiều thanh niên hiện nay.

bac si loi

Theo BS CKII Nguyễn Khắc Lợi – Giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội, nam giới tuổi từ 18 - 25 chỉ nên quan hệ từ 3 - 4 lần/tuần để đảm bảo sức khỏe. (Ảnh: Phạm Quý) 

Thông tin về ca bệnh, BS Nguyễn Khắc Lợi cho biết, do anh H. lạm dụng rượu bia, quan hệ tình dục quá độ 3 lần/ngày trong một thời quá gian dài dẫn tới sức khỏe sinh sản bị ảnh hưởng, rối loạn cương dương và ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

“Nhiều người đàn ông do ham muốn tình dục quá mạnh, lại cậy có sức khỏe lúc còn trẻ nên quan hệ tình dục vô độ, mất kiểm soát, dần dần sức khỏe tình dục sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguy hiểm hơn, có những người còn lạm dụng rượu bia, có thói quen quan hệ ngay sau khi uống say, điều này rất nguy hiểm. Nếu không dừng lại kịp thời, rất dễ dẫn tới tình huống như bệnh nhân trên”, BS Lợi cho biết.

Cũng theo BS Lợi, khi thấy mình có những biểu hiện của bệnh rối loạn cương dương, anh H. có tới nhờ chữa bệnh để mong đạt được phong độ như xưa. Nhưng việc này là cực kì khó, vì cả tâm lý và sức khỏe tình dục của bệnh nhân này đều bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng.

Việc điều trị bệnh cho bệnh nhân H. trong thời gian tới sẽ rất tốn kém và mất nhiều thời gian. Bệnh nhân sẽ phải kết hợp rất nhiều biện pháp phối hợp như dùng thuốc theo liệu trình nhằm tăng cường máu lưu thông tới dương vật và kết hợp với phương pháp hỗ trợ tâm lý liên tục mới mong có được hiệu quả.

BS Lợi khuyến cáo, rối loạn cương dương là bệnh lý chịu tác động nhiều từ yếu tố: Tâm lý, tuổi tác, lạm dụng thủ dâm, mắc các bệnh mãn tính hay chế độ sinh hoạt thiếu khoa học, hợp lý…

Vì vậy, nam giới đang trong độ tuổi thanh niên cần thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao, tập cho bản thân có một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe.

Ngoài ra, nam giới cần tuyệt đối không quan hệ bừa bãi hay quan hệ quá sức để tránh dẫn tới những hậu quả về sức khỏe sinh sản có thể xảy ra.

“Ở độ tuổi từ 18 - 25, nam giới chỉ nên quan hệ từ 3 - 4 lần/tuần, là tối đa. Bởi lúc này cơ thể cần dung nạp năng lượng, dưỡng chất và cần được nghỉ ngơi để phục hồi thể trạng. Nếu hoạt động quá sức trong thời gian dài, nam giới rất dễ mắc các bệnh về nam khoa rất khó hồi phục như ban đầu”, BS Lợi nhấn mạnh.

Video: Bơm silicon làm to dương vật, nam thanh niên đau đớn nhập viện

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn