Hà Nội thêm một người chết do sốt xuất huyết

Sức khỏeThứ Tư, 19/07/2017 07:06:00 +07:00

TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại bệnh viện vừa có 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) trú tại phố Vạn Phúc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Bệnh nhân 51 tuổi được chuyển đến bệnh viện vào 6h40 ngày 12/7. Bệnh nhân được xác định SXH trên nền bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp… nhập viện muộn. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân đã tử vong do xuất huyết não.

Theo bác sĩ Kính, dịch SXH hiện đang căng thẳng tại Hà Nội và các tỉnh phía Nam. Miền Bắc có số lượng bệnh nhân tăng nhanh do thời tiết diễn biến bất thường, khí hậu thay đổi, mưa nhiều, ổ nước đọng… khiến muỗi tăng trưởng nhanh. Bên cạnh đó, người dân còn chưa ý thức trong việc phòng bệnh cũng như khi mắc bệnh.

ha-noi-them-1-benh-nhan-tu-vong-sot-xuat-huyet

 Cả nước đã có hơn 50.000 người mắc SXH. (Ảnh minh họa)

Tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, mỗi ngày gần 200 ca vào khám, tăng nhanh trong 2 tuần nay. Có ngày, bệnh viện khám hơn 500 bệnh nhân, trong đó một nửa là SXH. Bệnh viện cũng đã phải mở thêm 3 phòng khám chuyên về SXH. Số bệnh nhân khám SXH buộc phải nhập viện khoảng 20%.

“Những ca tử vong năm nay do biến chứng xuất huyết nội tạng, đặc biệt là xuất huyết não. Đây là vấn đề quan trọng không thể can thiệp mổ được”, TS. Nguyễn Văn Kính cho hay.

Video: Dịch sốt xuất huyết hoành hành: Tuyệt đối không làm những điều sau

Nhằm hạn chế biến chứng do SXH, bác sĩ Kính khuyến cáo người dân nếu có biểu hiện sốt cần tiến hành thăm, khám, xét nghiệm để loại trừ và có phác đồ điều trị thích hợp. Bệnh nhân sốt cao liên tục cần lưu ý tới SXH và không được để đến ngày thứ 3.

“Tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp ngày thứ 3 vào viện tươi tỉnh nhưng chỉ 3 tiếng sau tử vong vì xuất huyết não. Vì vậy, người dân cần đến cơ sở y tế khám sớm để có cơ hội dự phòng, điều trị, bổ sung tiểu cầu”, bác sĩ Kính lưu ý.

Thanh Phương
Bình luận
vtcnews.vn