Gian nan cảnh đưa quý ông nặng 160kg ra khỏi nhà

Sức khỏeThứ Ba, 04/11/2014 09:07:00 +07:00

(VTC News) - Sở hữu trọng lượng lên đến 160 kg, người đàn ông này đã không tắm suốt 5 năm qua và rất khó khăn trong việc di chuyển. (Hùng Phú)

Hình ảnh các nhân viên cứu hộ buộc phải sử dụng mặt nạ chống khí độc và nhiều thiết bị khác khi nỗ lực giải cứu một bệnh nhân béo phì, người đã nằm liệt giường và không tắm rửa trong suốt 5 năm qua.

Hình ảnh các nhân viên cứu hộ buộc phải sử dụng mặt nạ chống khí độc và nhiều thiết bị khác khi nỗ lực giải cứu một bệnh nhân béo phì, người đã nằm liệt giường và không tắm rửa trong suốt 5 năm qua.

Hãng tin Metro cho hay, vụ việc xảy ra tại thị trấn Nurtigen, Đức. Khu căn hộ của người đàn ông 65 tuổi trước đó đã bị rò rỉ khí độc.

Hãng tin Metro cho hay, vụ việc xảy ra tại thị trấn Nurtigen, Đức. Khu căn hộ của người đàn ông 65 tuổi trước đó đã bị rò rỉ khí độc.

Do trọng lượng quá nặng lên đến 160 kg nên lực lượng cứu hộ không thể đưa người đàn ông này ra bằng cửa. Họ buộc phải sử dụng một chiếc thang chuyên dụng để đưa ông ra ngoài.

Do trọng lượng quá nặng lên đến 160 kg nên lực lượng cứu hộ không thể đưa người đàn ông này ra bằng cửa. Họ buộc phải sử dụng một chiếc thang chuyên dụng để đưa ông ra ngoài.

Theo một nhân viên cứu hộ, bệnh nhân khi được giải cứu đang trong tình trạng khó thở do hít phải khí độc.

Theo một nhân viên cứu hộ, bệnh nhân khi được giải cứu đang trong tình trạng khó thở do hít phải khí độc.

Sau khi nhận được điện thoại từ hàng xóm, nhiều nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khi nhận được điện thoại từ hàng xóm, nhiều nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hình ảnh nhân viên cứu hộ đang nỗ lực đưa người đàn ông khổng lồ ra ngoài bằng thang chuyên dụng.

Hình ảnh nhân viên cứu hộ đang nỗ lực đưa người đàn ông khổng lồ ra ngoài bằng thang chuyên dụng.

Chia sẻ với báo chí, bệnh nhân giấu tên này cho hay: 'Tôi đã không thể tắm rửa và tự mặc đồ trong suốt 5 năm qua. Ngoài ra, tôi chỉ sống dựa vào việc ăn các loại thức ăn nhanh.

Chia sẻ với báo chí, bệnh nhân giấu tên này cho hay: 'Tôi đã không thể tắm rửa và tự mặc đồ trong suốt 5 năm qua. Ngoài ra, tôi chỉ sống dựa vào việc ăn các loại thức ăn nhanh.

Sau những nỗ lực, cuối cùng nam bệnh nhân cũng được đưa ra ngoài an toàn.

Sau những nỗ lực, cuối cùng nam bệnh nhân cũng được đưa ra ngoài an toàn.

Đã có rất đông lực lượng cứu hỏa cũng như y bác sỹ có mặt tại hiện trường.

Đã có rất đông lực lượng cứu hỏa cũng như y bác sỹ có mặt tại hiện trường.

Hình ảnh một nhân viên cứu hỏa đang được khử trùng quần áo trước khi tiến hành giải cứu người đàn ông béo phì.

Hình ảnh một nhân viên cứu hỏa đang được khử trùng quần áo trước khi tiến hành giải cứu người đàn ông béo phì.

Bình luận
vtcnews.vn