Gặp tai nạn, cả xe máy cả người lái nằm trong vệ bờ ao, bất tỉnh chấn thương sọ não

Sức khỏeThứ Hai, 09/07/2018 10:52:00 +07:00

Tai nạn không rõ nguyên nhân khiến người lái xe phải đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, chảy máu nhiều vùng đầu, xây sát vùng mặt, vai, vết thương vùng đầu có kích thước 20cm, nham nhở, lộ sọ não .

Bệnh nhân gặp chấn thương sọ não do tai nạn là Đ.T.L, 33 tuổi, địa chỉ ở Đoan Hùng, Phú Thọ, tới Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu chiều 7/7. Nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, chảy máu nhiều vùng đầu, xây sát vùng mặt, vai, vết thương vùng đầu, nham nhở, lộ sọ não với kích thước 20cm.

Theo lời chia sẻ từ người nhà bệnh nhân L., khi được phát hiện, cả người lái xe và chiếc xe máy đều đã nằm bên vệ ao, đầu chảy rất nhiều máu, bất tỉnh. Bệnh nhân ngay lập tức được các bác sĩ sơ cứu, sát trùng, cầm máu vết thương và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết.

mo_4

Bệnh nhân bị chấn thương nặng ở vùng đầu (Ảnh: BVCC) 

Sau khi có kết quả xét nghiệm, hình ảnh chụp CT lâm sàng, các bác sĩ toàn viện hội chẩn và thống nhất: Bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, tụ máu ngoài màng cứng bán cầu phải, tụ máu dưới màng cứng thái dương trái, vỡ xương trán đỉnh hai bên, bệnh nhân đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ chảy máu, sốc phản vệ, ngừng tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cần phải mổ cấp cứu ngay.

Ca phẫu thuật kéo dài trong 3 tiếng, nhóm bác sĩ lấy máu tụ ngoài màng cứng khoảng 80 gam ra khỏi bán cầu phải, giải thoát lực ép lên bộ não, thành công cứu sống bệnh nhân khỏi cửa tử. Hiện, bệnh nhân được theo dõi tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa Hùng Vương.

BS Sùng Đức Long, người trực tiếp phẫu thuật cho biết: Bệnh nhân vào phòng cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, yêu cầu các bước phẫu thuật phải chính xác tuyệt đối, cả ê kip mổ có sự phối hợp với nhau khá ăn ý cứu sống bệnh nhân sau 3 tiếng phẫu thuật.

anh2 3

 Sau mổ, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực (Ảnh: BVCC)

Chấn thương sọ não là chấn thương vô cùng nguy hiểm, nếu không được cấp cứu kịp thời bệnh nhân có thể chết bất cứ lúc nào hoặc đối mặt với nguy cơ sống thực vật suốt đời. Chính vì vậy, việc đội mũ bảo hiểm và đảm bảo an toàn cho cơ thể là điều cần thiết để bảo vệ tính mạng của bất kì ai khi tham gia giao thông.

Video: Lao thẳng xe máy vào xe tải, hai thanh niên thương vong

Chi Lê
Bình luận
vtcnews.vn