Du khách nước ngoài nhập viện với khối u đầy giòi

Sức khỏeThứ Hai, 02/07/2012 12:45:00 +07:00

(VTC News) – Bệnh nhân Otobankens được chuyển đến BV Vũ Anh trong tình trạng sốt cao, rét run, trụy mạch, suy thận cấp, được chẩn đoán là bị sốc nhiễm khuẩn.

(VTC News) – Bệnh nhân Otobankens được chuyển đến BV Vũ Anh trong tình trạng sốt cao, rét run, trụy mạch, suy thận cấp, được chẩn đoán là bị sốc nhiễm khuẩn.

 

Chiều ngày 1/7, BV đa khoa quốc tế Vũ Anh vừa cho biết, các BS vừa cấp cứu thành công, cứu sống 1 bệnh nhân là du khách nước ngoài bị bệnh Gout kèm theo các triệu chứng suy yếu sức khỏe hiểm gặp.

 

Bệnh nhân Otobankens (quốc tịch Hà Lan, SN 1950) được đưa vào cấp cứu ở BV Vũ Anh ngày 23/6 trong tình trạng sốt cao, rét run, trụy mạch. Ngoài ra, bệnh nhân còn có biểu hiện suy thận cấp, khối u ở phía bên phải trán bị hoại tử, bốc mùi hôi thối, có nhiều giòi. Vùng tay chân bệnh nhân (đặc biệt là vùng khuỷu tay và khuỷu chân) cũng có xuất hiện nhiều hạt tophy, gây biến dạng và hạn chế vận động.

 

Sau khi đã tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết, các BS đã chẩn đoán bệnh nhân này bị sốc nhiễm khuẩn do bị nhiễm trùng khối u vỡ ở đỉnh đầu. Bệnh nhân đã được chuyển ngay tới khoa Hồi sức cấp cứu để điều trị bằng kháng sinh, vận mạch, cắt lọc, làm sạch vết thương hoại tử, tăng cường các chế độ dinh dưỡng để nâng cao thể trạng.

 

Bệnh nhân Otobankens đang được các BS BV Vũ Anh chăm sóc sức khỏe. 

Sau 4 ngày được tích cực điều trị, hiện ông Otobankens đã hết sốt, chức năng thận đã hoạt động bình thường trở lại. Theo BS chuyên khoa 2 – Nguyễn Thị Thu Hà, người trực tiếp điều trị cho ông Otobankens, hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, vết thương khô, ổn định. Trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ được tiến hành cắt khối u, ghép da vùng trán đỉnh.

 

Cũng theo BS Hà, bệnh nhân Otobankens mắc các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa đạm với bệnh Gout hiếm gặp, có thêm những biến chứng nặng nề, gây biến dạng khớp, nhiễm trùng, hoạt tử.

 

Vì ông Otobankens không có bảo hiểm y tế, không có người thân nên trước mắt BV Vũ Anh đã tập trung lo cứu sống cho bệnh nhân thành công. Hiện BV đang tích cực liên hệ với Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam để tiếp tục hỗ trợ điều trị cho ông Otobankens.

N.D

Bình luận
vtcnews.vn