Điều trực thăng ra Trường Sa cấp cứu ngư dân bị xuất huyết não

Sức khỏeThứ Tư, 13/06/2018 19:02:00 +07:00

Ngư dân Huỳnh Văn Học (56 tuổi) thuyền viên tàu cá BD 98165 TS bị xuất huyết não khi đang đánh cá tại ngư trường thuộc khu vực quần đảo Trường Sa (huyện Khánh Hòa).

Tiến sĩ Trương Đình Cẩn, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết do tình trạng xuất huyết não của ông Học tăng nặng, nguy cơ tử vong cao, bệnh viện đã điều máy bay trực thăng cất cánh từ đất liền lúc 2h40 ngày 13/6 ra Trường Sa đưa ông Học về đất liền điều trị.

2h30 phút ngày 13/6, Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 và tổ bay thuộc Công ty Trực thăng miền Nam (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18) đã cất cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất đi Trường Sa dù điều kiện thời tiết không thuận lợi.

ts-1837483 3

 Bệnh nhân được đưa về đất liền bằng trực thăng.

Bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch nhưng được đưa về đất liền an toàn. Sau đó, phía Bệnh viện Quân y 175 đã nhanh chóng triển khai hội chẩn và cấp cứu, bảo đảm cứu chữa cho bệnh nhân hiệu quả cao nhất.

Tình từ cuối tháng 5/2018 đến nay, Đây là lần thứ 3 Bộ Quốc phòng sử dụng máy bay trực thăng đưa bệnh nhân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa về bờ cứu chữa.

Mộc Lê
Bình luận
vtcnews.vn