Đau vai gáy 6 năm, người phụ nữ bàng hoàng khi biết có khối u xâm lấn tim, phổi

Sức khỏeThứ Hai, 18/02/2019 14:12:00 +07:00

Khối u xâm lấn khiến người phụ nữ đau vai gáy nhiều kèm đau ngực, sụp mi mắt 2 bên, tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công cho chị V.T.T. (55 tuổi, trú tại Hiến Nam, Hưng Yên) do có khối u trung thất trước kích thước lớn.

Chị T. cho biết, cách đây 6 năm chị đã bị đau vai gáy, nhưng nghĩ do đặc thù nghề nghiệp làm thợ may, phải ngồi nhiều nên không đi khám.

Tới năm 2018, những cơn đau vai gáy của bệnh nhân tăng dần kèm đau ngực, sụp mi mắt 2 bên. Lo lắng cho sức khỏe, bệnh nhân đi khám và bàng hoàng khi phát hiện có khối u trung thất.

benh nhan

Bác sĩ Ngô Gia Khánh đang kiểm tra sức khỏe bệnh nhân lần cuối cùng trước khi xuất viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Chị T. nhập viện trong tình trạng khối u đã xâm lấn rộng vào tim và làm tắc tĩnh mạch chủ trên, khối u trung thất kích thước 8x10cm, có hạch trung thất 34mm, nhiều dịch màng phổi. Kết quả giải phẫu, bệnh nhân bị u tuyến ức typ AB, tiên lượng nặng.

Nhận thấy đây là một ca bệnh khó, tính mạng bệnh nhân bị đe dọa, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai quyết định hội chẩn liên khoa, dốc sức cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. 

Quá trình phẫu thuật bệnh nhân phải cưa toàn bộ xương ức, mở ngực bên, cắt bỏ toàn bộ khối u, cắt toàn bộ phần màng tim, tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch vô danh bằng miếng vá nhân tạo, cắt thùy giữ phổi, lấy hạch trung thất.

Sau khoảng 5 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật cho kết quả thành công.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân tiếp tục có diễn biến phức tạp khi xuất hiện viêm phổi 2 bên, nhược cơ, sốc nhiễm khuẩn, sốt cao, nồng độ oxy máu tụt thấp, đáng chú ý bệnh nhân kháng tất cả các loại kháng sinh hiện có, tính mạng bị bị đe dọa.

Chị T. được các bác sĩ cấp cức tích cực bằng điều trị kháng sinh và lọc huyết tương. Sau khoảng 1 tháng, bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, ổn định dần, ho khạc được, tự thở, tình trạng nhiễm trùng và viêm phổi được kiểm soát, không còn hình ảnh khối u.

Đến 12/2, sau gần 2 tháng điều trị, bệnh nhân được xuất viện.

Thông tin về ca bệnh, ThS. Bác sĩ Ngô Gia Khánh – Phụ trách khoa Phẫu thuật lồng ngực và mạch máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khối u trung thất là khối u (có thể lành tính hoặc ác tính) hình thành từ các tế bào mầm hoặc tế bào, tăng sinh trưởng trong mô thần kinh, bạch huyết hay tuyến ức.

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng dễ nhận biết. Nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối u có thể xâm lấn, chèn ép phổi, tim và các mạch máu gây khó thở, đau ngực sụt cân, ho ra máu và sút cân.

Nguy hiểm hơn, nếu khối u ác tính có thể xâm lấn vào tim, phổi đe dọa tính mạng người bệnh nghiêm trọng.

“Chính vì vậy, người dân nên thường xuyên đi khám bệnh định kỳ, qua đó phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của cơ thể, tránh những nguy cơ về sức khỏe có thể xảy ra”, bác sĩ Khánh khuyến cáo.

Video: Cắt bỏ khối u khổng lồ to bằng đứa trẻ trong tử cung bệnh nhân

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn