Cứu sống sản phụ chảy máu ồ ạt sau sinh

Sức khỏeThứ Sáu, 05/10/2018 10:40:00 +07:00

Sản phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thiếu máu, rối loạn đông máu do mất máu quá nhiều sau sinh.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa cứu sống một sản phụ (32 tuổi) chảy máu ồ ạt sau sinh, tính mạng nguy kịch được chuyển lên từ bệnh viện tuyến dưới.

Các xét nghiệm công thức máu bệnh nhân cho thấy, bệnh nhân thiếu máu nghiêm trọng, giảm HC, HCT, HBG, kèm theo rối loạn đông máu.

Nhận thấy, đây là một ca bệnh nặng, nguy cơ thiệt mạng rất cao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhanh chóng chỉ định cấp cứu nút mạch, truyền 6 đơn vị máu cho bệnh nhân. Sau can thiệp, tình trạng sản phụ tương đối ổn định, bệnh nhân tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để theo dõi thêm.

chay mau sau de

 Bác sĩ cấp cứu nút mạch cho bệnh nhân chảy máu sau đẻ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Chia sẻ về ca bệnh, TS.BS. Lê Thanh Dũng – Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cấp cứu nút mạch là phương pháp an toàn và hiệu quả trong điều trị chảy máu sau đẻ.

Phương pháp cấp cứu này giúp phát hiện dễ dàng vị trí chảy máu, tỷ lệ cầm được máu cao, bảo tồn được tử cung và khả năng sinh sản cho bệnh nhân...

Tuy nhiên, BS Dũng cũng khuyến cáo, phương pháp này đòi hỏi phải được thực hiện ở các cơ sở có đầy đủ trang thiết bị, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ sản khoa và bác sĩ chẩn đoán hình ảnh.

Chảy máu sau đẻ là tai biến sản khoa đe dọa trực tiếp tính mạng sản phụ nếu không được cấp cứu kịp thời. Trước đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện thường quy kỹ thuật can thiệp nội mạch và điều trị cầm máu thành công cho nhiều bệnh nhân chảy máu sau đẻ từ năm 2008.

Video: Chảy máu mũi khi thấy "cảnh nóng" có phải là sự thật?

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn