Cứu sống nam thanh niên bị vết thương thấu ngực, thủng động mạch chủ ở Gia Lai

Sức khỏeChủ Nhật, 05/05/2019 17:40:00 +07:00

Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai vừa cứu sống bệnh nhân bị thủng động mạch chủ ngực, xuyên thấu thùy dưới phổi.

Chiều 5/5, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai - bác sĩ Nguyễn Thành Công cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1998, trú xã An Phú, TP. Pleiku) bị vết thương thấu ngực trái, thủng động mạch chủ ngực, xuyên thấu thùy dưới phổi.

Anh Hoàng được người nhà đưa đến bệnh viện tối 19/4 trong tình trạng sốc mất máu nặng, da tái xanh, huyết áp 50/30mmHg, mạch 130 lần/phút; vết thương ở ngực trái, gian sườn 6 đường nách giữa, kích thước 3cm, phụt máu tươi.

benh-vien1

Bệnh nhân Hoàng được bác sĩ chăm sóc. 

Sau khi sơ cấp cứu, thực hiện một số xét nghiệm tối khẩn và gấp rút chuyển lên phòng mổ, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật và truyền tổng cộng 9 đơn vị máu O cho bệnh nhân. Tiếp đó, người bệnh tiếp tục được hồi sức, thở máy trong 3 ngày. 

Hiện sức khỏe của nam thanh niên dần ổn định và phục hồi. 

Bác sĩ Nguyễn Thành Công cho biết, trường hợp như của Hoàng rất hiếm gặp, bệnh nặng nếu bác sĩ không thực hiện kịp thời sẽ dẫn đến tiên lượng xấu, có khả năng thiệt mạng rất cao. 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn