Cực khoái ở đàn ông làm giảm ung thư tuyến tiền liệt

Sức khỏeThứ Sáu, 07/07/2017 06:35:00 +07:00

Nam giới càng đạt cực khoái nhiều, càng làm giảm nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt.

Một nghiên cứu mới cho thấy, nam giới xuất tinh 21 lần một tháng làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư tuyến tiền liêt.

Các nhà nghiên cứu tại đại học Harvard, Mỹ đã tiến hành phân tích với 31.925 người đàn ông về tần suất xuất tinh của họ từ năm 1992.

Các phân tích được chia theo tần suất xuất tinh hàng tháng của nhóm đàn ông từ 20 đến 29 tuổi, từ 40 đến 49 tuổi và tất cả ở năm cuối cùng trước khi nghiên cứu kết thúc.

420BA38300000578-4666798-Ejaculating_at_least_21_times_a_month_significantly_reduces_a_ma-m-19_1499242036576

Xuất tinh 21 lần một tháng giúp đàn ông giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt (Ảnh: Shutterstock) 

Nghiên cứu này không phân biệt việc đạt cực khoái thông qua thủ dâm hay quan hệ tình dục, và tất cả những người đàn ông này đều được theo dõi tới năm 2010.

Trong suốt quá trình nghiên cứu, có khoảng 3.839 người tham gia được chẩn đoàn mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Sau khi hoàn thành, kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy, đàn ông từ cả 2 nhóm tuổi xuất tinh trung bình 21 lần một tháng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Kết quả này được so sánh với những người có tần suất chỉ 4 đến 7 lần một tháng.

Các nhà nghiên cứu viết: “Chúng tôi nhận thấy rằng những người đàn ông trưởng thành xuất tinh nhiều hơn thì ít bị chuẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt hơn so với những người ít khi đạt cực khoái”.

Video: Đàn ông Nhật trúng "tiếng sét ái tình" với búp bê tình dục

Nghiên cứu của đại học Harvard này không chỉ ra được tại sao xuất tinh lại bảo vệ người đàn ông khỏi ung thư tuyến tiền liệt, nhưng theo các nghiên cứu trước đó, nó giúp loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây ung thư và nhiễm trùng.

Xuất tinh cũng làm dịu nhẹ đi hội chứng viêm, một trong những tác nhân chính có thể gây ra ung thư tuyến tiền liệt.

Nguyên Hoàng (Nguồn: Daily Mail)
Chuyên đề: Ung thư
Bình luận
vtcnews.vn