Cửa hàng Đông y ở Sài Gòn bị bắt quả tang bán quả thuốc phiện

Sức khỏeThứ Sáu, 06/01/2017 14:57:00 +07:00

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quận 5 kiểm tra một cửa hàng dược liệu trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phát hiện và thu giữ hơn 1 kg quả thuốc phiện.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cửa hàng cho biết đã mua hàng trôi nổi trên thị trường sau đó bán lại với giá 450.000-500.000 đồng một 100 g. Hiện 1 kg quả thuốc phiện đã bị thu giữ chuyển phòng Kỹ thuật hình sự công an TP HCM để giám định điều tra làm rõ. 

15935423-299488237113717-10045-3795-3223-1483685419

Hơn 1 kg quả thuốc phiện bị công an thu giữ tại hiệu thuốc đông y ở Sài Gòn.  

Trong Đông y, quả của cây thuốc phiện hay anh túc (còn gọi là túc xác) được cho là một loại thuốc có công dụng tăng cường sinh lực, giảm mệt mỏi. Việt Nam cấm buôn bán sử dụng loại quả này vì nằm trong danh mục chất gây nghiện.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn Luật sư TP HCM cho biết, hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép quả thuốc khô hoặc quả thuốc tươi, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Người tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy sẽ bị phạt tù ít nhất từ 2 năm đến 7 năm, tùy trọng lượng thuốc phiện đang giữ khi bị phát hiện có thể chịu án tù 15-20 năm hoặc chung thân, thậm chí tử hình.

Video: Những đứa trẻ thèm thuồng khói thuốc nhìn ở đâu cũng là vàng

(Nguồn: VnExpress)
Bình luận
vtcnews.vn