Cụ bà 80 tuổi sặc thức ăn ngưng tim

Sức khỏeThứ Tư, 14/11/2018 10:48:00 +07:00

Đang dùng bữa trưa, cụ bà 80 tuổi bị sặc thức ăn và ngưng tim.

Sự việc xảy ra vào ngày 13/11, gia đình nạn nhân sau đó ngay lập tức gọi đến tổng đài của Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM.

Tiếp nhận thông tin, kíp cấp cứu gồm bác sĩ Huỳnh Bá Tản và 3 nhân viên khác nhanh chóng lên xe cứu thương đến hiện trường. Lúc này tổng đài vẫn liên tục hướng dẫn gia đình sơ cứu tại chỗ cho bệnh nhân.

Đến nơi, kíp cấp cứu thực hiện đồng thời và nhịp nhàng thủ thuật sơ cứu Heimlich cho người hóc dị vật, hút hết phần thức ăn thừa gây tắt nghẽn đường thở, ấn tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản bóp bóng thở oxy và thiết lập 2 đường truyền tĩnh mạch, Adrenaline, Natri bicarbonate, gắn monitor theo dõi...

cu ba

 Các BS cấp cứu cho cụ bà.

6 phút hồi sinh tích cực, trên monitor đã xuất hiện thấy nhịp xoang. Sau 10 phút nhịp tim bệnh nhân dần phục hồi, cả kip cấp cứu vỡ òa sung sướng.

Theo BS Tản, mỗi tuần Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM tiếp nhận vài ca hóc dị vật, trong đó có sặc thức ăn. Để có thể cứu bệnh nhân, BS nhấn mạnh việc gia đình, người bên cạnh phải biết cách sơ cứu tại chỗ. Cụ thể là thủ thuật Heimlich giúp khai thông đường thở hoặc ấn tim ngoài lồng ngực nếu bệnh nhân ngưng tim.

Hiện cụ bà đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị.

Mộc Lê
Bình luận
vtcnews.vn