Cụ bà 72 tuổi thủng dạ dày do thói quen ngậm tăm sau khi ăn

Sức khỏeThứ Ba, 03/09/2019 16:49:00 +07:00

Cụ bà đau bụng nhiều, không dứt, kèm buồn nôn sau ăn do bị tăm tre đâm thủng dạ dày.

Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa điều trị thành công cho bà L.T.T. (72 tuổi, trú tại Nghĩa Phúc, Tân Kỳ, Nghệ An) bị tăm đâm thủng dạ dày.

Bà T. cho biết, khoảng 10 ngày nay bà thường xuyên bị đau nhói vùng bụng và buồn nôn. Vì có tiền sử bệnh đau dạ dày lâu năm nên bà nghĩ biểu hiện trên do bệnh cũ tái phát mà không đi thăm khám.

Tuy nhiên, càng ngày cơn đau bụng càng trầm trọng, không dứt, bà được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ thăm khám, điều trị.

3

 Chiếc tăm tre được lấy ra khỏi dạ dày bệnh nhân.

Kết quả nội soi vùng thực quản, dạ dày, tá tràng cho thấy, bệnh nhân có dị vật trong đường tiêu hóa, dị vật đã đâm thủng dạ dày. Bệnh nhân được chỉ định nội soi gắp, loại bỏ dị vật.

Quá trình phẫu thuật các bác sĩ lấy ra khỏi dạ dày bệnh nhân một chiếc tăm tre xỉa răng dài khoảng 7cm. Hiện, sau mổ tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục được chăm sóc, theo dõi thêm.

Theo các bác sĩ, trường hợp nuốt phải dị vật tăm tre nhập viện không quá hiếm. Đa phần nguyên nhân đều do thói quen ngậm tăm sau khi ăn, hoặc vừa nằm vừa xem ti vi, nghe nhạc…

Do vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong quá trình sử dụng loại vật dụng này. Tuyệt đối loại bỏ thói quen dễ gây nguy hiểm trên để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn