Chuyên gia khuyến cáo cách chăm sóc người già, trẻ nhỏ khi trời lạnh kéo dài

Sức khỏeThứ Sáu, 13/12/2019 12:24:00 +07:00

Trời lạnh, người cao tuổi cần đặc biệt giữ ấm cơ thể, nhất là vùng cổ và ngực, không nên tập thể dục sáng sớm, người mắc bệnh mạn tính cần kiểm soát tốt bệnh.

Từ cuối tháng 11 đến nay, thời tiết bắt đầu chuyển sang lạnh rét, nhiệt độ giảm, trời hanh khô khiến các vấn đề về sức khỏe liên quan đến thời tiết tăng lên. 

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Lão khoa lượng bệnh nhân tăng nhẹ, đa phần do mắc vấn đề về hô hấp, tiêu hóa.

Sáng 13/12, Bác sĩ Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng phòng Truyền thông và chăm sóc khách hàng, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, những ngày vừa qua, thời tiết giá lạnh kéo dài khiến số lượng bệnh nhi nhập viện tăng hơn so với những ngày thường. Tuy nhiên, số lượng này so với mọi năm không có quá nhiều đột biến.

benh nhan

 

"Thông thường, khi thời tiết chuyển lạnh kéo dài, trẻ em có nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới miễn dịch như: Hô hấp, tiêu hóa, nhiễm khuẩn hay nhiễm virus,...

Những ngày qua nhiệt độ lạnh hơn và kéo dài trong nhiều ngày khiến số lượng bệnh nhi nhập viện do các bệnh trên có tăng lên nhưng không quá nhiều, không có nhiều đột biến. Về mặt dịch bệnh cũng không có dấu hiệu bất thường", ông Hùng thông tin.

Trong khi đó, TS.BS Trần Quang Thắng - Trưởng khoa Cấp cứu và đột quỵ (Bệnh viện Lão khoa trung ương) cho biết, thời tiết chuyển lạnh, người già nhập viện cấp cứu cũng gia tăng. Một tuần vừa qua, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận 30-35 ca cấp cứu, tăng 1,5 lần so với thời điểm thời tiết chưa lạnh.

Hiện số bệnh nhân được cấp cứu và điều trị tại khoa là 48 người. Các ca nhập viện cấp cứu chủ yếu là do viêm phổi, tai biến mạch máu não.

"Người cao tuổi có nhiều bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh lý về khớp. Thời tiết lạnh sẽ là yếu tố thuận lợi khiến các bệnh này nặng hơn hoặc biến chứng. Bên cạnh đó, người già rất dễ mắc bệnh viêm phổi ở thời tiết này.

Chính vì vậy, khi thời tiết lạnh, những người cao tuổi cần đặc biệt giữ ấm cơ thể, nhất là vùng cổ và ngực. Những người mắc bệnh mạn tính cần kiểm soát tốt bệnh", chuyên gia khuyến cáo. 

TS.BS Trần Quang Thắng cũng lưu ý, người già thường có thói quen tập thể dục bởi tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, vào những ngày thời tiết lạnh, đặc biệt là nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, không nên tập thể dục vào sáng sớm. Từng có trường hợp phải cấp cứu do tập thể dục vào sáng sớm trong những ngày thời tiết rét đậm.

Phạm Quý - Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn