Cháu bé 12 tuổi, mang 6 bệnh nguy hiểm từ cõi chết trở về

Sức khỏeThứ Hai, 10/09/2018 11:27:00 +07:00

Cháu bé 12 tuổi mang trong mình nhiều trọng bệnh, từ đái tháo đường tới tan máu bẩm sinh, viêm gan C, tổn thương gan, tụy, tim, mắt vừa được cứu sống.

Bệnh nhi trên là L.T.V (12 tuổi, trú tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Cháu bé nhập viện trong tình trạng lơ mơ, nhịp tim đập nhanh (200 lần/phút), thiếu máu, cơ thể có dấu hiệu lả nhanh.

Người nhà bệnh nhân cho biết, cháu mắc bệnh Beta Thalassemia (tan máu bẩm sinh) từ khi mới 3 tháng tuổi. Hàng tháng, cháu V. vẫn được theo dõi và điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Tuy nhiên, khoảng 2 tuần trở lại đây, cháu có dấu hiệu mệt mỏi, tức ngực, khó thở, đi tiểu nhiều, liên tục khát nước, cơ thể sụt cân nhanh, gầy sút 5 kg trong thời gian ngắn.

Sau khi được gia đình đưa đi khám lại tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bệnh nhân được chuyển viện sang Bệnh viện Nội tiết Trung ương do phát hiện đường huyết tăng cao.

40665903_326187907927675_6485599684399202304_n-1329528

  Bệnh nhi L.T.V nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. (Ảnh Duy Quý)

Theo đánh giá ban đầu của các bác sĩ, bệnh nhi V. mắc đái tháo đường (ĐTĐ) typ 1 nhiễm toan ceton, kèm theo cơn nhịp tim nhanh.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương nói: "Bệnh nhân vào viện trong tình trạng rất nặng, lơ mơ, nhiễm toan ceton, tim đập nhanh tới 200 lần/phút (trong khi người trưởng thành bình thường chỉ khoảng 90 lần/phút).

Quả tim của cháu bé gần như không thể co bóp được, tình trạng rất nguy kịch, cháu có nguy cơ chết bất kỳ lúc nào, nếu không được xử lý cấp cứu kịp thời”.

Bác sĩ Tuấn cho biết thêm: "Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ phát hiện cháu V. mắc thêm rất nhiều bệnh nguy hiểm khác như: Viêm gan C, tổn thương gan, tụy, tim, mắt…

Đặc biệt đường huyết của bệnh nhi cao tới 26 mmol/L, men gan tăng cao gấp 4 lần so với bình thường, cháu bị rối loạn nhịp tim, huyết áp 90/60, thở 25 lần/phút, tình trạng rất nguy kịch".

40666689_387963525070733_3964177324408045568_n-3-1330165

 Do được cấp cứu kịp thời, hiện cháu V. đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và có thể nói chuyện. Ảnh (Duy Quý)

Theo đánh giá của BS Tuấn, thì đây ca bệnh hiếm gặp. Bệnh nhân còn quá nhỏ tuổi, lại bị tan máu bẩm sinh, trong suốt 12 năm truyền máu cơ thể phải âm thầm chịu đựng nhiều tổn thương nghiêm trọng.

Việc chữa trị bệnh cho bệnh nhân V. đòi hỏi phải phối hợp, nỗ lực của nhiều chuyên khoa. Các bác sĩ cần phải nhanh chóng xử trí, cấp cứu cho bệnh nhi cùng lúc trên nhiều nền bệnh khác nhau.

Sau khi xin ý kiến từ lãnh đạo, và các chuyên gia trong bệnh viện, bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân V. dùng thuốc, truyền dịch kết hợp liệu pháp điều trị tim mạch, nội tiết hỗ trợ isulin.

BS Tuấn chia sẻ: “Có nhiều thời điểm, gia đình bệnh nhân còn xin chúng tôi được đưa bé về, vì khả năng qua khỏi rất thấp, nhưng, lúc này kíp trực vừa phải làm công tác tư tưởng cho bố mẹ cháu bé vừa phải cố gắng cứu cháu.

Rất may mắn, sau khi được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, tình trạng cháu V. cải thiện dần, nhịp tim được khống chế, lượng đường trong máu cũng giảm, các chỉ số cơ thể ổn định hơn”.

Hiện tại, bệnh nhi qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, giảm phù nề. Cháu bé có thể nói chuyện bình thường và có thể tự sinh hoạt. Cháu cũng được chuyển lại Trung tâm Thalassemia tiếp tục điều trị.

Video: Sốc, 3 trẻ nhập viện trong 1 tuần vì đái tháo đường

>>> Đọc thêm: Căn bệnh cứ 7 giây lại có 1 người chết đang ngày càng trẻ hóa

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn