Chàng trai trẻ kể về hành trình tìm lại 'bản lĩnh đàn ông' trên sóng truyền hình VTC2

Sức khỏeThứ Sáu, 31/05/2019 09:18:00 +07:00

Từ chàng trai gặp trục trặc về yếu sinh lý, anh Đặng Hoàng Anh đã thoát bệnh thành công nhờ liệu trình chữa bệnh bằng bài thuốc nam bí truyền dòng họ Đỗ Minh.

Mới đây, hành trình trị bệnh của anh Hoàng Anh, cùng những bật mí về bài thuốc nam dòng họ Đỗ Minh đã được chia sẻ rộng rãi trong chương trình Kinh tế số - “Góc nhìn người tiêu dùng” trên VTC2, số phát sóng 18g30, ngày 19/5/2019 vừa qua.

Ám ảnh nỗi sợ với các loại thuốc cường dương không rõ nguồn gốc

Gặp trục trặc về vấn đề sinh lý yếu, anh Hoàng Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đã có lúc anh nghĩ sẽ tìm tới các loại thuốc trợ dương để muốn cải thiện sinh lý. Tuy nhiên, “tôi không dám sử dụng vì thành phần, nguồn gốc thuốc chưa mấy rõ ràng”, anh Hoàng Anh thừa nhận.

>> Xem chi tiết: Tâm sự của anh Đặng Hoàng Anh trên sóng truyền hình VTC2 và hành trình tìm lại “bản lĩnh phái mạnh”

image003

Anh Đặng Hoàng Anh tỏ ra khá lo ngại về nguồn gốc của các loại thuốc cường dương trên thị trường 

Được biết, thuốc cường dương được không ít quý ông truyền tai nhau như “thần dược sung sướng” giúp các đấng mày râu kéo dài cuộc yêu. Lo ngại của anh Hoàng Anh không phải không có căn cứ, bởi các loại thuốc trợ dương hiện nay (thuốc bôi, thuốc xịt, thuốc tiêm...) chủ yếu là hàng bán trôi nổi trên thị trường chưa được chứng minh nguồn gốc hay kiểm định thực tế lâm sàng.

Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành (gồm Đội Quản lý thị trường số 6, phối hợp với Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ công an quận Nam Từ Liêm) đã kiểm tra cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Bá Tước là chủ hộ kinh doanh tại địa chỉ: Lô 15, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

“Kinh tế số - Góc nhìn người tiêu dùng” là bản tin do đài VTC2 sản xuất nhằm cập nhật về tin tức thị trường, đi đôi với việc ghi lại, khắc họa rõ nét một số thương hiệu uy tín trên thị trường, đồng thời giúp người tiêu dùng, xã hội nhận diện được những thương hiệu được tin dùng, cảnh báo hàng hóa kém chất lượng. 

Qua kiểm tra, đoàn đã bắt giữ lô hàng có giá trị niêm yết trên webside gần 1,5 tỷ đồng do không xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc và không được đăng ký. Đa phần hàng hóa  thu giữ được đều là thuốc tăng cường sinh lý, xịt chống xuất tinh sớm,...

Với mục đích tìm hiểu chi tiết về tác hại của các loại thuốc cường dương trôi nổi trên thị trường, bản tin “Kinh tế số - Góc nhìn người tiêu dùng” đã gặp gỡ BS, lương y Đỗ Minh Tuấn – Giám đốc chuyên môn nhà thuốc Đỗ Minh Đường.

Theo lương y Đỗ Minh Tuấn: “Bản chất của các loại thuốc cường dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý là sử dụng các hoạt chất có tác dụng kích thích. Nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, nam giới có thể bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, tụt huyết áp gây ra các bệnh lý về tim mạch”.

image005 3

Việc sử dụng thuốc cường dương cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ điều trị 

Đang lúc bế tắc, anh Hoàng Anh nghe mọi người rỉ tai nhau về một bài thuốc được cho là mang lại hiệu quả thần kỳ, đó là bài thuốc Nam gia truyền dòng họ Đỗ Minh. Sau một thời gian dài tìm hiểu, anh đã quyết định dùng thử và kết quả chữa khiến anh không khỏi bất ngờ.

Lấy lại “bản lĩnh đàn ông” nhờ bài thuốc Nam gia truyền 150 năm tuổi của dòng họ Đỗ Minh

Về bài thuốc Nam gia truyền nhà thuốc Đỗ Minh Đường, lương y Tuấn tiết lộ: “Bài thuốc chữa bệnh sinh lý nam của nhà thuốc Đỗ Minh Đường gồm 3 bài thuốc chính: Hồi xuân phục dương thang, Đại bổ thận và Đại bổ phục dương hoàn. Thành phần chính của bài thuốc chiết xuất từ 50 – 60 vị thuốc tốt như: Xa sàng tử, cửu thái tử, dâm dương hoắc, nhục thung dung... Các vị thuốc được kết hợp, cô đặc theo Tỷ lệ vàng nhằm phát huy tối đa chất lượng thuốc, công năng và tác dụng theo YHCT.”

>> Đừng bỏ lỡ: Lắng nghe ý kiến chuyên gia chia sẻ về bài thuốc Nam gia truyền dòng họ Đỗ Minh đặc trị bệnh lý nam khoa

image007 4

Bài thuốc Nam gia truyền đặc trị bệnh lý nam khoa của dòng họ Đỗ Minh được đánh giá an toàn, hiệu quả cao 

Thế mạnh của bài thuốc là được bào chế từ 100% dược liệu sạch, nguồn gốc dược liệu đã được Bộ y tế kiểm định, đạt chuẩn CO – CQ. Để có thể mang đến cho người bệnh những bài thuốc tốt nhất, nhà thuốc Đỗ Minh Đường luôn khắt khe trong khâu lựa chọn dược liệu, cũng như trong khâu sơ chế và bảo quản thuốc.

Nhà thuốc Đỗ Minh Đường đã chủ động đầu tư và phát triển 2 cánh đồng dược liệu sạch tại thôn Đồng Hoà, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình và tại Nghĩa Trai, tỉnh Hưng Yên. Đây đều là hai vùng đất có khí hậu tốt, thổ nhưỡng thích hợp nhất cho việc trồng dược liệu có hàm lượng hoạt chất cao, môi trường canh tác tự nhiên, nhờ đó nhà thuốc luôn đảm bảo được nguồn dược liệu sạch, có chất lượng để làm thuốc chữa bệnh.

image009 5

Lương y Đỗ Minh Tuấn đang khám bệnh và tư vấn cho anh Đặng Hoàng Anh (Ảnh chụp màn hình) 

Anh Hoàng Anh sau một thời gian áp dụng liệu trình chữa bệnh sinh lý yếu tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường, chia sẻ: “Tôi đã được các bác sĩ thăm khám, tư vấn cho tôi rất nhiệt tình. Về những bài thuốc chữa yếu sinh lý ở đây, tôi thấy rất là tốt và dễ sử dụng. Khi sử dụng, tôi không bị tác dụng phụ hay bị mẫn cảm, dị ứng với các thành phần thuốc”.

Nhằm tạo điều kiện cho người bệnh điều trị và hỗ trợ đem đến hiệu quả chữa tối ưu, nhà thuốc Đỗ Minh Đường đã bào chế thuốc dưới dạng viên hoàn và rượu ngâm. Dù thay đổi cách chữa bào chế, chất lượng thuốc, đặc điểm tính vị, công năng, tác dụng theo y học cổ truyền vẫn không hề thay đổi.

Sau khi bản tin Kinh tế số - “Góc nhìn người tiêu dùng” trên VTC2 ngày 19/5/2019 được phát sóng, nhiều quý ông có thắc mắc về cách thức liên hệ với nhà thuốc Đỗ Minh Đường. Chúng tôi xin cung cấp địa chỉ liên hệ nhà thuốc Đỗ Minh Đường để quý bạn đọc tiện liên hệ:

* Hà Nội: Số 37A, ngõ 97 Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình. Hotline/Zalo: 0984650816 - 024 6253 6649

* Hồ Chí Minh: Số 100 đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh. Hotline: 0932088186 - 028 3899 1677

*Giấy phép hoạt động: 673/SYT – GPHĐ

* Website: http://dominhduong.com

*Fanpage: https://www.facebook.com/nhathuocdominhduong/ 

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn