Cấp nhầm thuốc phá thai cho sản phụ ở Tiền Giang: Do nhân viên chưa tuân thủ đúng quy trình

Sức khỏeThứ Ba, 03/04/2018 16:34:00 +07:00

Do chưa tuân thủ quy trình cấp phát thuốc, nhân viên khoa Dược và khoa Sản của Trung tâm Y tế huyện Tân Phước cấp nhầm thuốc phá thai cho 3 sản phụ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, 3 sản phụ bị cấp nhầm thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai Misoprostol vào ngày 9/3/2018.

Ba sản phụ gồm các chị Huỳnh Thị Kim C. (sinh năm 1986, trú tại Mỹ Bình, Phước Lập, Tân Phước), Mai Bích N. (sinh năm 1993, trú tại Mỹ Đức, Mỹ Phước, Tân Phước), Dương Diễm M. (sinh năm 1988, trú tại Phường 2, Thành phố Bạc Liêu).

Sự cố phát nhầm thuốc phá thai cho thai phụ của bác sĩ gây hậu quả nghiêm trọng, khiến cho chị C. bị xuất huyết phải đi cấp cứu nằm viện điều trị 6 ngày, còn thai nhi chết lưu trong bụng mẹ.

thuoc 4

Thuốc phá thai Mísoprostol 200mcg mà 3 thai phụ ở Tiền Giang bị cấp nhầm

Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn do Sở Y tế Tiền Giang tổ chức, nguyên nhân 3 thai phụ bị cấp nhầm thuốc phá thai là do nhân viên của khoa Dược và khoa Sản chưa thực hiện đầy đủ quy trình cấp phát thuốc.

Cụ thể, thay vì cấp Miprotone 100mg, nhân viên khoa Dược thiếu kiểm tra, đối chiếu nên phát nhầm thuốc Misoprostol 200mcg. Sau đó tại khoa Sản, nữ hộ sinh cũng thiếu kiểm tra đối chiếu khi cấp phát thuốc, nên dẫn đến việc bệnh nhân nhận được loại thuốc không do bác sĩ chỉ định.

Bên cạnh đó, sự việc thai nhi của chị C. chết lưu chưa được khẳng định là do uống thuốc bị cấp nhầm.

Theo lý giải của Hội đồng chuyên môn, thai của chị C. rất yếu, có tình trạng dọa xảy thai. Mặt khác, thuốc Misoprostol chỉ có tác dụng làm mềm cổ tử cung, tăng co bóp cơ tử cung, dễ dẫn đến sảy thai chứ không đủ gây ra thai chết lưu.

Video: Làm rõ vụ nhân viên y tế giao nhầm thuốc phá thai cho 3 thai phụ

Sau cuộc họp, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Tiền Giang chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Tân Phước tiếp tục cử người thăm hỏi, động viên gia đình các bệnh nhân, tiếp tục xây dựng và tăng cường giám sát việc thực hiện các quy chế, quy trình chuyên môn, họp Hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý sai phạm phù hợp với dược sĩ và nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc cho 3 thai phụ nói trên.

Được biết, dược sĩ và 2 nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc cho 3 sản phụ đã bị đình chỉ công tác ngay sau khi sự cố xảy ra.

Đồng thời, phía Trung tâm Y tế huyện Tân Phước cũng thực hiện gặp mặt, thăm hỏi, chia sẻ với gia đình các thai phụ, giúp bệnh nhân an tâm dưỡng bệnh, khắc phục hậu quả của sự cố đáng tiếc nói trên.

Chi Lê
Bình luận
vtcnews.vn