Bia rượu gây hại thế nào cho người lái xe?

Sức khỏeChủ Nhật, 05/05/2019 15:57:00 +07:00

Sử dụng rượu bia dù ít hay nhiều đều làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông cho người lái xe, do cơ thể phản ứng chậm, hoạt động bị hạn chế, tầm nhìn bị ảnh hưởng.

Theo các chuyên gia, hiện nay nhiều người vẫn còn lầm tưởng rằng, uống ít rượu bia sẽ không có hại, vẫn tỉnh táo và thậm chí có thể lái xe bình thường. Thực chất không phải vậy, tác hại của rượu bia phụ thuộc vào liều lượng và hình thức uống.

Giải thích rõ hơn về điều này, bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cho biết, tùy thuộc vào nồng độ cồn trong máu mà bia, rượu sẽ gây ảnh hưởng đến con người qua nhiều hình thức khác nhau, chứ không phải uống ít bia, rượu con người sẽ không phải chịu hệ lụy mà nó mang lại.

Cụ thể, nếu nồng độ cồn ở mức 10-50 mg/100 ml máu, người uống sẽ bị phấn khích, não bộ bị ức chế, tăng hoạt động. Từ 60-100 mg/100 ml máu sẽ có cảm giác buồn ngủ, mất tập trung, giảm vận động, phản xạ chậm và rất dễ gây tai nạn.

Khi nồng độ cồn ở mức, 100-150 mg/100 ml máu con người sẽ bị ức chế vỏ não, choáng váng, đau đầu và giảm thị lực. Mức 160-290 mg/100 ml máu, người uống sẽ loạng choạng, choáng váng, giảm nhận thức nghiêm trọng.

Nguy hiểm nhất là mức trên 400 mg/100 ml máu, lúc này, con người sẽ có nguy cơ bị hôn mê, suy hô hấp, có thể ngưng thở và thiệt mạng.

ke ca ben chen ruou coc bia 4

 Uống rượu bia dù ít hay nhiều cũng không nên lái xe. (Ảnh: Minh họa/K14)

Hiện nay, tại Việt Nam, theo Nghị định 46/2016 nghiêm cấm uống rượu khi điều khiển ô tô, người lái xe gắn máy sẽ bị phạt khi nồng độ cồn vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg trong một lít khí thở. Mức phạt tăng dần theo nồng độ cồn trong máu.

Như vậy, bia hay rượu, uống ít hay nhiều cũng đều gây mất tỉnh táo, dễ gây ra tai nạn và đều bị phạt.

Không thể làm chủ bản thân

Theo các chuyên gia, do tâm trạng bị phấn khích quá độ nên khi uống rượu bia, các tài xế thường có cảm giác chạy xe với tốc độ nhanh mà vẫn thấy chậm. Khi nhìn thấy biển báo, đèn tín hiệu hoặc người đi đường, người lái xe sẽ bị giảm thị lực, không còn thấy hình ảnh rõ ràng, dễ gây tai nạn do xử lý tình huống không đúng và không kịp thời.

uong ruou bia de gay tai nan 5

 Không ít những vụ tai nạn thương tâm đều do tài xế sử dụng rượu bia khi lái xe. 

Người uống rượu bia khi lái xe còn thường nghĩ rằng bản thân đang hoàn toàn tỉnh táo, tư duy tốt, không say rượu và có thể làm chủ được mọi hành động. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, điều này là hoàn toàn sai lầm. Bởi khi đã uống rượu, tiểu não – nơi điều khiển các vận động của cơ thể đã không còn hoạt động bình thường. Lúc này, cơ thể người lái xe sẽ bị chao đảo, điều khiển phương tiện lệch lạc, dễ gặp sự cố và bị tai nạn giao thông là hệ quả tất yếu.

Thời gian vừa qua, dư luận đang tỏ ra rất phẫn nộ trước những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết người bắt nguồn từ nguyên nhân lái xe sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Gần đây nhất là ba người phụ nữ ở Hà Nội thiệt mạng do lái xe say xỉn tông phải.

Đứng trước thực trạng trên, để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho chính mình và cho mọi người, các chuyên gia khuyến cáo, mọi người dân đều cần tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật, đã uống rượu bia là không lái xe. Không nên chủ quan, cố gắng lái xe về trong bất cứ hoàn cảnh nào khi đã sử dụng rượu bia để tránh nguy hiểm cho những người xung quanh.

Theo tổ chức Y tế thế giới WHO, việc tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam thuộc những nước cao trong khu vực. Kết quả thống kê năm 2015, nước ta sản xuất 3,4 tỷ lít bia, 70 triệu lít rượu công nghiệp và khoảng 250 triệu lít rượu thủ công.

Hiện nay, tỷ lệ sử dụng rượu bia ở nước ta đang ở mức báo động. Trong đó, nam giới và thanh niên là đối tượng sử dụng nhiều rượu bia hơn cả. Uớc tính mỗi người Việt trên 15 tuổi có thể tiêu thụ khoảng 8,3 lít cồn nguyên chất trong 1 năm (2016).

Như vậy, có khoảng 70% người Việt Nam đều ít nhiều chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của rượu bia. Con số này nhiều hơn lượng bia rượu mỗi người Trung Quốc dùng và gấp 4 lần người Singgapore.

Năm 2018, chỉ số sử dụng rượu bia của Việt Nam đang đứng ở số 29 trên thế giới. Người uống quá nhiều rượu hay nghiện rượu lâu ngày sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường, xơ gan, đau dạ dày, suy thận, thậm chí sốc, ngộ độc dẫn tới thiệt mạng...

Video: Việt Nam lọt top 3 châu Á về uống rượu bia

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn