Bị kiến xoan đốt, bé gái 5 tuổi ở Tuyên Quang sốc phản vệ nguy kịch

Sức khỏeThứ Sáu, 14/06/2019 16:01:00 +07:00

Bé gái lâm tình trạng ngứa ngáy, đỏ mặt, da và môi tím tái chỉ sau 5 phút từ khi bị kiến xoan đốt vào chân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công bệnh nhi T.T.M., 5 tuổi, trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang bị sốc phản vệ nguy kịch do kiến xoan đốt.

Trước đó trong lúc đang chơi dưới gốc cây xoan gần nhà, bé M. bất ngờ bị kiến đốt vào chân. Chỉ 5 phút sau bé có biểu hiện ngứa ngáy khó chịu, đỏ mặt, da và môi tím tái. Quá lo lắng, gia đình đưa bé tới Trạm Y tế xã Tân Tiến (huyện Yên Sơn) thăm khám và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu.

soc phan ve

 Bé gái bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi bị ong đốt. (Ảnh: BVCC)

Đây là ca bệnh sốc phản vệ nặng, nếu không được cấp cứu kịp thời, tính mạng của bệnh nhi sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy ngay khi nhập viện, bệnh nhi được đưa thẳng lên cấp cứu tại khoa Nhi.

Nhờ được cấp cứu kịp thời theo đúng "Sơ đồ chẩn đoán cấp cứu phản vệ" nên bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch. Bé đang tiếp tục được điều trị và theo dõi tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Qua trường hợp ca bệnh trên, các bác sĩ cảnh báo đối với người dân, sốc phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hậu quả của phản vệ cũng vô cùng nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời, đúng phương pháp.

Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với các dị nguyên như ong đốt, kiến đốt, tiêm, uống thuốc, ăn các loại thực phẩm... mọi người cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh nguy hiểm tới tính mạng.

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn