Bị bố ép uống rượu để tăng tửu lượng, bé trai 13 tuổi suýt chết

Sức khỏeChủ Nhật, 17/02/2019 16:23:00 +07:00

Cậu bé Trung Quốc phải nhập viện vì ngộ độc rượu sau khi bị cha mình ép uống để tăng tửu lượng.

Cậu bé đến từ Vũ Hán được đưa tới bệnh viện tỉnh Hồ Bắc trong tình trạng bất tỉnh sau khi bị cha ép uống 100ml rượu trắng. 

Capture

Trẻ em thường phải chịu tổn thương nhiều hơn khi uống rượu so với người trưởng thành vì khả năng phân giải cồn của gan kém hơn. (Ảnh: EPA)

Liu Lin, y tá tại bệnh viện cho biết khi bố mẹ đưa cậu bé tới, cả người em nồng nặc mùi rượu. 

Theo mẹ của cậu bé, vụ việc xảy ra vào bữa tiệc Tết của gia đình khi chồng cô ép con mình uống để cải thiện tửu lượng. "Ban đầu mọi người nghĩ nó không sao. Nhưng khi tiệc tàn, chúng tôi thấy thằng bé không thể tỉnh dậy", người mẹ nói. 

Người cha họ Vương cho biết ông rất hối hận về hành động của mình và sẽ không giờ lặp lại.

Theo các bác sỹ, trẻ em thường chịu tổn thương nhiều hơn khi uống rượu so với người trưởng thành vì hệ gan của chúng kém phát triển hơn dẫn tới khả năng phân giải cồn kém hơn. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn