Bệnh nhân háo hức chờ biểu diễn âm nhạc, nghe piano tại bệnh viện

Sức khỏeThứ Sáu, 14/09/2018 21:20:00 +07:00

Bắt đầu đưa bệnh viện mới vào hoạt động từ giữa tháng 6, đến nay Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 quyết định đưa âm nhạc vào trong chương trình phục vụ cho người bệnh.

Là người thường xuyên có mặt trong các buổi biểu diễn âm nhạc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, từ khi phải vào viện để điều trị căn bệnh dị ứng thuốc cho tới nay, bà Nguyễn Thị Tuyết Nụ (79 tuổi) ở Hà Nội chưa từng bỏ qua một buổi biểu diễn âm nhạc nào.

Bà cho biết, được nghe nhạc trong bệnh viện, bà như cảm thấy thanh thản đầu óc, yêu đời hơn và không còn cảm giác bận tâm tới bệnh tật.

“Hôm nào tôi cũng háo hức chờ đợi tới giờ biểu diễn, khi điều trị thuốc xong, tôi lại nhanh chóng di chuyển xuống sảnh để thưởng thức. Nghe nhạc xong tôi thấy nhẹ nhàng hơn, thích lắm, lúc nào trong đầu cũng du dương, ngủ cũng ngon hơn, không bị mất ngủ, bệnh tật cũng như biến mất”, bà Nụ hào hứng kể lại.

benh nhan hao hung 4

 

 Bệnh nhân hào hứng với những bản nhạc quen thuộc thời kháng chiến

(Ảnh: Phạm Quý)

Để điều trị cho một người bệnh không chỉ có phẫu thuật, thuốc men mà phải điều trị toàn diện, điều này bao hàm cả chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hàng ngày của chính những bệnh nhân. Một trong những điều không thể thiếu được đó là chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân.

Ai cũng biết, không chỉ có người bệnh mà cả người nhà bệnh nhân khi đến với bệnh viện sẽ luôn cảm thấy lo lắng, căng thẳng và không tránh khỏi có phút suy nghĩ buồn chán, tiêu cực.

Trong lúc đó, trách nhiệm của người thầy thuốc không phải là chẩn đoán và điều trị bằng các phương pháp y học thông thường mà còn là sự quan tâm, động viên, tạo ra cho người bệnh những cái nhìn tích cực hơn đối với cuộc sống.

Biện pháp “sử dụng âm nhạc” là một trong những cách Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang triển khai nhằm giúp cho bệnh nhân và người thân của họ có cái nhìn tốt đẹp hơn, làm nguồn động lực giúp họ vượt qua những đau đớn của bệnh tật.

benh nhan thich thu 5

 

 Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người bệnh còn được chăm lo cho đời sống tinh thần bằng âm nhạc thông qua những bản nhạc không lời du dương, tình cảm

(Ảnh: Phạm Quý)

Với tiêu chí “Mang âm nhạc đến tận giường bệnh”, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc các ngày trong tuần vào 2 khung giờ sáng và chiều tại không gian chính của bệnh viện mới (sáng từ 10h – 12h; chiều từ 15h – 17h).

Thể loại nhạc được phát tại đây cũng khá đa dạng, gồm những bản nhạc không lời từ dân ca, nhạc thời kháng chiến cho tới bản nhạc nhẹ trữ tình của nước ngoài. Tất cả được triển khai với mục đích tận tụy hết lòng vì người bệnh.

Không chỉ có vậy, để giúp các bệnh nhân không thể đi lại, trên khắp các hành lang và trong buồng bệnh, những bản nhạc du dương, tha thiết được vang lên như giúp bệnh nhân xua tan đi những mệt mỏi, căng thẳng, giúp họ có tâm lý thoải mái hơn để trị bệnh nhanh khỏi, sớm trở lại với cuộc sống thường ngày.

bs son 6

PGS. TS Phạm Nguyên Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mong muốn người bệnh sẽ luôn cảm thấy thoải mái, yêu đời hơn khi tới trị bệnh tại bệnh viện

(Ảnh: Phạm Quý) 

Quan sát tại không gian chính của bệnh viện, có tới hàng trăm bệnh nhân có mặt để thưởng thức những giai điệu “còn mãi với thời gian”. Hầu hết họ đều tới đây để chữa bệnh. Nhưng từ lúc nào không hay, những bản nhạc kia như mang lại cho họ vô số niềm hạnh phúc và khát khao cháy bỏng có thể chiến thắng được bệnh tật.

Được biết, việc sử dụng âm nhạc trong bệnh viện là một việc làm được Đảng ủy, Ban Giám đốc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ấp ủ từ rất lâu, với mục đích sẽ xây dựng môi trường giống như một bệnh viện văn hóa tràn đầy tình thương yêu và mang đậm ý nghĩa nhân văn cao cả.

bs son hoi tham nguoi benh 7

 PGS. TS Phạm Nguyên Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hỏi thăm sức khỏe các bệnh nhân

(Ảnh: Phạm Quý)

Chia sẻ về điều chủ trương này, PGS. TS Phạm Nguyên Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho rằng, âm nhạc không chỉ giúp cho người bệnh bớt lo âu, mà còn tạo cho các nhân viên y tế có một môi trường văn hóa, giúp họ bớt căng thẳng trong quá trình làm việc.

“Trong một bệnh viện văn hóa, những việc làm, hành động của nhân viên y tế cũng văn hóa hơn. Đó là mục đích của chúng tôi, lấy người bệnh làm trung tâm, mọi việc đều phải tập trung cho người bệnh.

Qua đây, chúng tôi muốn nhân rộng thêm những mô hình này làm sao cho bệnh nhân ở bệnh viện nào cũng có điều kiện được thưởng thức một không gian văn hóa đầy cảm xúc như vậy, giúp họ không còn cảm thấy buồn chán, lo âu hay phiền muộn nữa”, BS Phạm Nguyên Sơn nói.

Video: Bệnh viện 108, mang âm nhạc đến với người bệnh

>>> Đọc thêm: Cáo buộc bác sĩ tắc trách làm chết người: Tâm sự buồn của bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn