Bế bạn gái nặng 70kg để tỏ tình, nam thanh niên gãy tay, rách dây chằng

Sức khỏeThứ Bảy, 25/05/2019 10:20:00 +07:00

Muốn thể hiện tình yêu với bạn gái nhân ngày kỷ niệm tình yêu nhưng nam thanh niên đã phải nhậm “trái đắng” và phải nhập viện cấp cứu gấp.

Một chàng trai trẻ họ Li đến từ Vũ Hán, Trung Quốc đã học được một bài học đau đớn sau khi thể hiện sự ga lăng của mình trước mặt bạn gái.

Được biết, ngày hôm đó là lễ kỷ niệm tình yêu của Li và bạn gái có cân nặng gần 70kg. Li đột nhiên nảy ra một ý nghĩ làm bạn gái bất ngờ, anh sẽ bế bổng cô lên rồi bày tỏ tình cảm.

Nhưng đến khi Li đến gần và bế người bạn gái trên tay bỗng nhiên anh nghe thấy một tiếng “rắc”, ngay lập tức, từ cánh tay phải truyền lên cơn đau dữ dội. Lúc này, Li bắt đầu nhận ra có chuyện không ổn.

be ban gai

 Đánh giá quá cao sức mạnh của mình, Li đã bị gãy tay.

Nghi ngờ cánh tay của mình bị gãy, Li cùng bạn gái nhanh chóng đến bệnh viện. Qua kết quả chụp X-quang, bác sĩ kết luận Li bị gãy xương cánh tay và trật khớp khuỷu tay. Nguyên nhân gây ra chấn thương là do cánh tay nâng nặng quá mức kết hợp với việc ngồi xổm sai cách. Bác sĩ nói, sau khi hồi phục Li nên hạn chế mang đồ nặng, quá sức của mình.

gay tay

 Hình chụp X-quang cho thấy tay của Li bị rách dây chằng.

Sau khi chuyển sang khoa cấp cứu để điều trị, tình trạng của anh hóa ra còn nghiêm trọng hơn. Ngoài gãy xương, Li còn bị rách một dây chằng. Vì vậy anh đã phải trải qua cuộc phẫu thuật dài để níu giữ sự sống của cánh tay phải.

Triệu chứng chấn thương khuỷu tay cần chú ý:

- Cơn đau dữ dội không chịu được;

- Khuỷu tay bị biến dạng;

- Khuỷu tay có vết thương hở;

- Cảm thấy tê, yếu, ngứa ran ở khuỷu tay;

- Những triệu chứng lạ ở da: da lạnh, trắng bệch, hoặc chuyển màu xanh;

- Không thể di chuyển khuỷu tay hoặc cánh tay bị đau;

- Không thể làm các hoạt động dùng sức nhiều ở vùng khuỷu tay;

- Tình trạng sưng và đau khuỷu tay không cải thiện;

- Có nhiễm trùng ở khu vực khuỷu tay, các triệu chứng nghi ngờ bao gồm: sốt, ớn lạnh, vùng da xung quanh đỏ, nóng, sờ thấy đau.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn