Bé 8 tháng tuổi nuốt mảnh kẽm vỉ thuốc tây

Sức khỏeThứ Bảy, 19/12/2015 03:45:00 +07:00

Bệnh viện Trung ương Huế vừa phẫu thuật nội soi gắp ra dị vật bị mắc ở thanh khí quản cho một bệnh nhi 8 tháng tuổi.

Bệnh viện Trung ương Huế vừa phẫu thuật nội soi gắp ra dị vật bị mắc ở thanh khí quản cho một bệnh nhi 8 tháng tuổi.
Ê kíp bác sĩ đang phẫu thuật nội soi gắp dị vật bị mắc trong cổ cho bé N. - Ảnh: Nguyên Linh
Ê kíp bác sĩ đang phẫu thuật nội soi gắp dị vật bị mắc trong cổ cho bé N. - Ảnh: Nguyên Linh 
Ngày 18-12, bệnh nhân H.Đ.N. (trú ở huyện Đakroong, Quảng Trị) nhập viện cấp cứu với tình trạng khó thở, nôn ra máu. Người nhà bệnh nhân khai cháu N. có nuốt một mảnh kẽm cắt ra từ vỉ thuốc tây.

Qua chụp hình ảnh phát hiện có một mảnh kẽm của vĩ thuốc hình tam giác bị mắc ở ống thanh khí phế quản.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Như Quang - người trực tiếp gây mê - nói rằng bé N. bị dị vật sắc nhọn tắc nghẹn ở đường thở, nếu không kịp thời phát hiện và phẫu thuật gắp lấy dị vật thì trẻ sẽ bị suy thở, viêm nhiễm bội nhiễm phổi rất dễ bị tử vong.

Ê kíp bác sĩ khoa tai mũi họng và khoa gây mê hồi sức B đã tiến hành đặt nội khí quản, thực hiện nội soi thanh khí phế quản, gắp được dị vật ra khỏi đường thở của bệnh nhân. Sau phẫu thuật, cháu N. khóc tốt, thở tốt, người hồng hào, bú tốt.


Nguồn: Nguyên Linh/Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn