Bác sĩ xuống tâm lũ Mường Lát khám bệnh, phát thuốc cho dân

Sức khỏeThứ Bảy, 08/09/2018 11:00:00 +07:00

Trước tình hình nhiều xã bị cô lập do mưa lũ và sạt lở đất, Bệnh viện huyện Mường Lát (Thanh Hóa) thành lập các tổ khám bệnh, phát thuốc cho người dân vùng lũ ngay tại địa bàn xã.

Sáng 8/9, trao đổi với PV VTC News, ông Hoàng Văn Hào – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết: “Ngay sau khi huyện Mường Lát xảy ra thiên tai, ngày 31/8, bệnh viện huyện thành lập ngay một tổ công tác di chuyển đến các địa bàn bị ảnh hưởng sạt lở đất, lũ lụt để khám bệnh, sơ cứu bệnh nhân và cấp phát thuốc cho người dân”.

Tổ công tác của bệnh viện hoạt động theo nhóm từ 4 - 7 y bác sĩ, mang theo trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh

Hiện nay, tổ công tác của Bệnh viện huyện Mường Lát đang thực hiện khám chữa bệnh cho bà con vùng lũ tại địa bàn các xã biên giới như bản Poọng (xã Tam Chung), bản Qua (xã Quang Chiểu).

khambenh

Khám chữa bệnh cho bà con ngay tại các xẽ biên giới vùng tâm lũ Mường Lát. (Ảnh Hoàng Dũng)

Theo ông Hào, hiện tại ở vùng lũ bà con thường mắc các bệnh do ảnh hưởng của thiên tai, các chấn thương… Với những bệnh nhẹ, tổ công tác của bệnh viện sẽ sơ cứu, chữa trị, cấp phát thuốc chữa trị tại chỗ. Với những bệnh cần chữa trị dài ngày sẽ di chuyển bệnh nhân về trung tâm huyện.

Đối với những bệnh cần phẫu thuật gấp, bệnh viện sẽ tăng cường kíp phẫu thuật đến tận nơi để cứu chữa bệnh nhân. Sauk hi hoàn thành công việc tại các bản vùng cao, tổ công tác của bệnh viện huyện Mường Lát sẽ di chuyển về các trạm y tế xã để túc trực, kịp thời xử lý các tình huống y tế xảy ra trên địa bàn.

Video: Phiền hà gì khi mang CMTND khám bệnh cho trẻ?

>>> Đọc thêm: Chiến sỹ trẻ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 200 hộ dân nghèo ở Hải Phòng

Hoàng Dũng
Bình luận
vtcnews.vn