Bác sĩ Hàn Quốc phá thai nhầm, người phụ nữ Việt mất con

Sức khỏeThứ Năm, 26/09/2019 15:10:00 +07:00

Cảnh sát Hàn Quốc đang truy cứu một bác sĩ phụ khoa và y tá vì thực hiện quy trình phá thai nhầm.

Theo các điều tra viên, nạn nhân – một công dân Việt Nam – mang thai 6 tuần và được chỉ định bổ sung dinh dưỡng ngày 7/8. Khi cô vào phòng sinh, nơi bệnh viện thực hiện phẫu thuật và tiêm, cả bác sĩ và y tá đều không kiểm tra thông tin cá nhân người bệnh.

cs

 (Ảnh minh họa)

Do nhầm cô với một người phụ nữ khác mà họ đang xem hồ sơ, y tá đã gây mê cho sản phụ và bác sĩ thực hiện quy trình phá thai.

Người phụ nữ quay lại bệnh viện ngày hôm sau do bị chảy máu và khi đó cô mới biết mình đã mất con.

Theo Korea Herald, cảnh sát cáo buộc bác sĩ và y tá sơ suất nghề nghiệp khi không kiểm tra thông tin bệnh nhân theo quy trình y tế. 

Cảnh sát cũng xem xét cáo buộc tội phá thai mà không có sự đồng ý, nhưng vì nạn nhân không biết mình bị như vậy nên không thể nêu ý kiến. Vì vậy, theo luật hình sự Hàn Quốc, các cáo buộc không áp dụng được trong trường hợp này.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn